Các địa phương phổ biến điểm mới của Luật BHXH

(Baonghean.vn) - Ngày 6/5, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã tổ chức Hội nghi tập huấn, tuyên truyền những nội dung mới của Luật BHXH năm 2014 và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn.

* BHXH Thị xã Hoàng Mai phối hợp với Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động thị xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đối thoại doanh nghiệp. Tham gia lớp tập huấn có 150 người đại diện cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn ở BHXH thị xã Hoàng Mai
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn ở BHXH thị xã Hoàng Mai

Luật BHXH năm 2014, được Quốc hội khóa XIII, kỳ hợp thứ 8 thông qua  có hiệu lực từ ngày 01/1/2016. So với Luật BHXH năm 2006, Luật BHXH năm 2014 có nhiều điểm mới, được quy định cụ thể, mở rộng cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông qua hội nghị này nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiền lương, BHXH, BHYT của các cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các địa lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thị xã những kiến thức cơ bản về Luật BHXH. Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo cơ quan BHXH thị xã đã tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tham gia đóng BHXH cho người lao động, vấn đề nợ đọng tiền BHXH của người lao động và hướng dẫn một số nội dung cụ thể giúp doanh nghiệp tham gia BHXH đạt kết quả cao./.

Bích Hường – Đình Trang

* Cuộc tập huấn của BHXH Anh Sơn, có 171 người  tham gia, là đại diện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Các thành viên tham gia được trang bị thêm về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm từ đó áp dụng vào thực tiễn, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, đưa chính sách BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống.

Hội nghị cũng giải đáp những kiến nghị vướng mắc của các đơn vị trong thực hiện nghiệp vụ kể từ ngày Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành.

                                                Thanh Mai (Đài Anh Sơn)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.