Giải nhiệt ngày hè theo cách của người Nhật

Treo chuông gió, té nước xuống đất, hóng mát ở hiên nhà, mặc yukata, ăn đồ lạnh... là những phương pháp truyền thống được người Nhật áp dụng để giải nhiệt cho mùa hè.
 
Chuông gió: Để tạo cảm giác mát mẻ và thoải mái, người Nhật treo các chuông gió bằng thủy tinh, gốm sứ hoặc kim loại với hình dáng xinh xắn, trang nhã ở hiên nhà, cửa sổ... 
 
Lễ hội chuông gió được tổ chức tại đền Hikawa jinja vào mùa hè. Theo các nghiên cứu khoa học, âm thanh của chuông gió có tác dụng xoa dịu bộ não và giảm nhiệt độ cơ thể.
Té nước: Phong tục Uchimizu (té nước) của người Nhật đã có từ lâu đời, giúp giảm nhiệt độ bằng cách té hoặc phun nước lên mặt đất. Các nhà hàng cổ của Nhật vẫn duy trì phong tục này. Ngày nay, nhiều người còn tham gia “Dự án Uchimizu” - đồng loạt té nước xuống đất để giúp mặt đất mát mẻ hơn, giảm hiệu ứng nóng lên toàn cầu.
 
Lễ hội té nước được giới trẻ yêu thích.
 
Vớt cá vàng là một trò chơi được cả trẻ em và người lớn mê mệt ở các lễ hội mùa hè.
 
Hóng mát ở hiên nhà: Người Nhật có nhiều truyền thống giúp những ngày hè trở nên dễ chịu hơn, như hóng mát ở hiên nhà vào buổi tối. Các ngôi nhà ở Nhật thường có hiên gỗ rộng rãi, là nơi để gia đình ngồi thưởng trà, ngắm vườn tược cây cối, ăn các món mát mẻ như dưa hấu.
 
Các lễ hội mùa hè: Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản. Tại các lễ hội, du khách sẽ được chiêm ngưỡng các điệu múa truyền thống, thưởng thức ẩm thực độc đáo và tham gia nhiều hoạt động vui chơi thú vị khác.
 
Đi dạo ở các khu cây xanh, vườn tược: Làm vườn được coi là một nghệ thuật ở Nhật Bản, với thiết kế tinh tế, tỉ mỉ. Người Nhật cũng rất trân trọng thiên nhiên, cây cối, và thường đi dạo ở các đền chùa, vườn tược, ao nước... trong mùa hè để bớt cảm giác nóng nực.
 
Mặc yukata: Yukata là trang phục được nhiều người Nhật yêu thích vào mùa hè, được làm từ loại vải bông nhẹ, thoáng mát, đem lại cảm giác dễ chịu cho người mặc.
 
Ăn các món lạnh: Các món ăn như mì somen lạnh, mì trộn hiyashi chuka, đậu phụ hiyayakko, kem trà xanh... được ưa chuộng vào mùa hè ở Nhật Bản.
Dùng thảm cói, gối vỏ trấu: Thảm cói và gối vỏ kiều mạch giúp tản nhiệt và làm mát cơ thể, lý tưởng để sử dụng cho mùa hè nóng ẩm ở Nhật.
Theo Zing.vn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.