'Chiêu' làm hòa của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi bị vợ giận

(Baonghean.vn)-HLV Nguyễn Hữu Thắng và chị Trần Thị Thanh Thủy tổ chức đám cưới vào năm 2002. Hai vợ chồng hiện đã có hai cậu con trai Triệu Phong và Triệu Châu khôi ngô giống hệt bố. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam đã có những chia sẻ thú vị về gia đình hạnh phúc của anh.

Cùng nhau vượt qua khoảng thời gian sóng gió vất vả, giờ đây HLV Nguyễn Hữu Thắng và vợ của anh như bước sang một trang mới. Nhiều năm phải ở nhà thuê, giữa năm ngoái, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chuyển đến ngôi nhà mới mua khang trang tiện nghi để tập trung lo cho hai con trai. Tưởng chừng gánh nặng gia đình được san sẻ khi nhà cầm quân xứ Nghệ thôi công tác huấn luyện tại CLB SLNA. Tuy nhiên sau khi anh đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt ĐTQG, gánh nặng gia đình lại một lần nữa đặt nặng lên vai chị Trần Thị Thanh Thủy.

Ảnh cưới vợ chồng Hữu Thắng
Ảnh cưới vợ chồng Hữu Thắng

Chị Thủy hiện đang làm việc trong một ngân hàng tại TP Vinh, công việc hết sức căng thẳng và bận rộn, chính vì vậy mà những bữa cơm tối của gia đình HLV Nguyễn Hữu Thắng thường bắt đầu muộn hơn rất nhiều so với những gia đình khác. Ngày còn làm HLV ở SLNA, có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, Hữu Thắng sẽ đảm nhận nhiệm vụ đưa đón 2 con trai đi học, nhưng giờ đây công việc đó bắt buộc chị Thủy phải nhờ đến sự giúp đỡ của bên nội bên ngoại. Chị Thủy chia sẻ: “Tôi nghĩ hầu như người phụ nữ Việt Nam nào cũng đều phải hi sinh cho gia đình của mình. Riêng vợ chồng tôi có những hoàn cảnh đặc biệt, nhờ có sự động viên của gia đình bên nội bên ngoại cũng như niềm tin vào chồng đã giúp chúng tôi vượt qua...”.

Về phần HLV Nguyễn Hữu Thắng, khoảng thời gian được về nhà, hạnh phúc nhất là khi được thưởng thức những món ăn do chính vợ chuẩn bị, anh vui vẻ chia sẻ: “Món ăn mà vợ tôi nấu ngon nhất thường thường là sườn xào chua ngọt và cá hấp dưa. Còn khi tôi vào bếp, món sở trường của tôi là mì tôm trứng.” Che chở, đùm bọc nhau trải qua rất nhiều những khó khăn vất vả, nhưng cũng đôi khi “trái gió trở trời”, chiến lược gia sinh năm 1972 có những “lục đục” nhỏ nhỏ với bà xã. Và rồi HLV Nguyễn Hữu Thắng bật cười khi tiết lộ, cách tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề mỗi khi bị vợ giận là xách xe đi ra khỏi nhà một lúc.

HLV Hữu Thắng và vợ
Khoảng thời gian quý giá của HLV Nguyễn Hữu Thắng và gia đình ngày càng ít ỏi khi trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Từ khi yêu nhau, cưới nhau cho đến ngày trở thành HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng vẫn đau đáu nghĩ cho vợ. Cựu đội trưởng SLNA còn nhớ mãi nỗi sợ hãi của vợ ngày mới cưới nhau. Đó là thời điểm năm 2002, anh còn thi đấu trong màu áo CLB SLNA và phải ở tập trung tại doanh trại đội bóng chứ không được về nhà. Vợ ở nhà một mình trong khu chung cư Quang Trung, gần bến xe vốn rất phức tạp. Chồng đi vắng, khi nghe điện thoại của vợ hốt hoảng báo có kẻ trộm mò vào nhà, HLV Nguyễn Hữu Thắng tức tốc về thì kẻ trộm đã tẩu thoát. Càng kể, người bố của 2 đứa con trai càng ngậm ngùi thương vợ.

HLV Hữu Thắng và vợ
HLV Hữu Thắng luyện tập thể lực cùng các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia  -Ảnh: Đức Cường

Thời điểm này, với cương vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia,  Hữu Thắng liên tục phải di chuyển từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Sau đó, đúng vào ngày 28/6, anh quay trở lại Hà Nội để dự họp. Chính vì vậy mà để có thể đoàn tụ trong gia đình Việt Nam, chị Trần Thị Thanh Thủy và 2 con nhỏ đã phải bay ra Hà Nội từ cách đây vài hôm. Để giúp chồng có thêm động lực và vơi đi nỗi nhớ nhà, đó là cách duy nhất mà chị Thủy có thể làm để cả gia đình đường đoàn tụ với nhau nhiều hơn.

Trung Kiên

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.