Gia cảnh thương tâm của thai phụ tử vong vì chó dại cắn

(Baonghean.vn) - Như đã đưa tin, chị Nguyễn Thị Tin (32 tuổi) ở xóm 10, xã Nghi Văn (Nghi Lộc),  bị chó dại cắn và tử vong ngay sau khi mổ sinh cháu trai 32 tuần tuổi khiến nhiều người bàng hoàng và xót xa. 

Chị Tin và anh Trương Văn Minh (SN 1984) kết hôn được 7 năm, đã có một bé trai 4 tuổi. Lấy nhau không có việc làm và chưa có nhà riêng nên vợ chồng phải ở tạm với ông bà nội. Để kiếm sống, ngoài vài sào ruộng khoán, anh Minh còn nhận bảo vệ rừng phòng hộ của huyện. Vợ chồng anh Minh phải gửi con lại cho ông bà nội, còn hai vợ chồng vào rừng phòng hộ ở đập Bưởi cách nhà 7-8 km làm lán trại vừa ở vừa chăn nuôi kiếm thêm thu nhập.

Không có nhà riêng, ngôi nhà bố mẹ anh Trương Văn Minh là nơi đang thờ chị Nguyễn Thị Tin
Ngôi nhà bố mẹ anh Trương Văn Minh (chồng chị Tin) cũng là nơi đang thờ người phụ nữ xấu số.
 

Cách đây 5 tháng, khi mang thai đứa thứ 2 được gần 3 tháng, chị Tin đang trông lán trại thì bỗng nhiên có một con chó hoang nhảy vào cắn đàn dê, chị Tin ra đuổi và bị chó cắn. Bị chó lạ cắn, chị Tin cũng hơi lo nhưng vì vết thương khô và lành ngay nên chủ quan nghĩ không vấn đề gì. Thỉnh thoảng chị vẫn lên Trạm y tế xã và huyện khám thai nhưng không quan tâm đến vết thương bị chó cắn.

Đến ngày 9/6, tức là hơn 4 tháng sau, tình cờ anh Minh – chồng chị Tin đi đám tang về thì vợ phát bệnh. Ông Trương Văn Bát – bố anh Minh cho biết: khi anh Minh đi đám tang về đã tắm rửa bằng nước lá rồi mới lên nhà nhưng chị Tin thấy khác trong người. Gia đình đưa chị xuống Trạm y tế xã khám, được tư vấn và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy chị Tin có vi rút bệnh dại và các triệu chứng bệnh đã phát tác giai đoạn cuối. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ và gia đình quyết định mổ để cứu bé trai. Chị Tin tử vong ngay sau đó. 

Vừa chịu nỗi đau mất vợ, giờ phải chạy đua với số phận để cứu sống đứa con trai sinh non, anh Minh như người mất hồn. Lo hậu sự cho vợ xong, để lại đứa con lớn cho bố mẹ, anh phải dồn sức để lo cho đứa con trai đang nằm trong lồng kính. 

Bố đang phải chăm em trai dưới Bệnh viện, cháu Trương Tiến Bảo mới 4 tuổi còn quá nhỏ nhưng hàng ngày chỉ còn biết thắp hương và găp mẹ qua di ảnh
Bố đang phải chăm em trai ở bệnh viện, cháu Trương Tiến Bảo mới 4 tuổi còn quá nhỏ nhưng hàng ngày chỉ còn biết thắp hương và gặp mẹ qua di ảnh

Đến thăm nhà anh Minh, nhìn đứa con trai đầu của anh chị đứng trước bàn thờ của mẹ, ai cũng thấy xót xa. Ông Trương Văn Bát – bố của anh Minh chia sẻ: Chúng tôi đã già, chỉ hỗ trợ con chăm đứa cháu lớn cho Minh, mọi sự cứu chữa cho cháu thứ 2 trông chờ vào sự xoay xở của Minh và sự nỗ lực cứu giúp của đội ngũ y bác sĩ. 

Qua tìm hiểu, được biết, việc cứu cháu bé sinh non gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù đang được nuôi và theo dõi tích cực trong lồng kính nhưng tim, phổi cháu bé có dấu hiệu bị khô và nhỏ dần. Mặt khác, do cháu sinh thiếu tháng và ít nhiều chịu di chứng từ bệnh dại của mẹ nên rất khó tiên đoán.

Đại diện Hội phụ nữ xã và Trạm y tế xã Nghi Văn đến thăm hỏi động viên bố mẹ chồng chị Tin
Đại diện Hội phụ nữ xã và Trạm y tế xã Nghi Văn đến thăm hỏi động viên bố mẹ chồng chị Tin
 

Trước nỗi đau quá lớn, gia đình đang rất cần được sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm và tập thể y bác sĩ để tiếp sức cho anh Minh có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn, dồn sức cứu chữa cháu nhỏ ./.

Phương Hà

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.