Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan tổ chức gặp mặt thường niên

(Baonghean.vn) - Ngày 19/6 tại Đài Trung – Đài Loan, Hội đồng hương Nghệ An đã tổ chức buổi gặp mặt thường niên năm 2016 với hơn 100 người tham dự.

Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan thành lập năm 2012 với 61 thành viên, đến nay Hội đã quy tụ được hơn 300 thanh viên là người Nghệ An đang học tập, lao động và sinh sống trên khắp lãnh thổ Đài Loan.

Tại buổi gặp mặt, anh Trần Sỹ Hoá – Hội trưởng Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan đã đọc báo cáo nêu bật các hoạt động, thành tích của Hội trong thời gian qua. Sau 4 năm thành lập, Hội đồng hương Nghệ An là Hội đồng hương vững mạnh ở xứ người, trở thành trung tâm đoàn kết, kết nối tình cảm của những người con xứ Nghệ xa quê. Hội giữ vai trò tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu giữa các thành viên, các giải bóng đá giữa con em các huyện, các hoạt động đón Tết vui Xuân, các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, các đêm nhạc thiện nguyện…. Hội đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng gửi về ủng hộ các gia đình có con em gặp nạn tại Đài Loan và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở quê hương.

Ấm áp tình đồng hương xa xứ
Ấm áp tình đồng hương xa xứ
Tổ chức lễ sinh nhật cho một số thành viên trong Hội
Tổ chức lễ sinh nhật cho một số thành viên trong Hội
Đội bóng FC Choa Dân 37 Đài Loan
Đội bóng FC Choa Dân 37 Đài Loan

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt ấm áp tình cảm đồng hương, Hội đã tổ chức chương trình “Hát về quê hương xứ Nghệ” có giải thưởng Nhất, Nhì, Ba cho những người thắng cuộc, ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá của Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan: FC Choa Dân 37 Đài Loan, tổ chức lễ sinh nhật cho một số thành viên và tiệc liên hoan gặp mặt.

Hội đồng hương Nghệ An ở Đài Loan đã và đang là cầu nối cho hàng nghìn con em xứ Nghệ đang học tập, lao động tại Đài Loan, phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, cùng hướng về quê hương.

                        Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.