Thượng tướng Bùi Văn Nam: Đa dạng hình thức vận động nhân dân phòng chống ma túy

(Baonghean.vn) – Sáng 23/6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn 2012 – 2015.

Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Nguyễn Văn Kính – Vụ trưởng Vụ QP-AN, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng đại biểu các đơn vị thuộc Bộ Công an, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện HĐND, Ủy ban MTTQ, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể.

Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị.
Lãnh đạo Bộ Công an tham dự hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ngành, đoàn thể tham dự hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ngành, đoàn thể tham dự hội nghị.

Tuyến biên giới Việt Nam – Lào dài trên 2.000km, chạy qua 10 tỉnh của Việt Nam, dân số đông, nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, hàng nghìn đường tiểu ngạch, sông suối qua lại biên giới… thuận lợi cho giao thông, giao thương, song cũng trở thành điểm hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới ngày càng phức tạp, nguy hiểm.

Cũng trong bối cảnh chung đó, địa bàn tỉnh Nghệ An với diện tích lớn nhất cả nước, 6 huyện biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào cũng đã và đang đặt ra nhiều khó khăn trong đảm bảo ANTT, đặc biệt là công tác ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào địa bàn biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy. Trong đó, xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa; tăng cường đấu tranh truy quét và nâng cao hiệu quả quản lý cai nghiện và sau cai.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng hội nghị, Đồng chí khẳng định,
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng hội nghị.

Tuy nhiên, nhìn nhận, đánh giá khách quan, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trên tuyến biên giới vẫn gặp một số tồn tại, hạn chế. Trước thực tế đó, được Bộ Công an chọn làm điểm tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn 2012 – 2015 là cơ hội quý báu đối với tỉnh Nghệ An để học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy nói chung cũng như công tác tuyên truyền, vận động phòng chống ma túy nói riêng. 

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị đã trình bày tham luận, làm rõ ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh lấy mẫu giám định số ma túy đá thu giữ  trong chuyên án 369T, tháng 6/2015. Ảnh: Minh Khôi.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An lấy mẫu giám định số ma túy đá thu giữ trong chuyên án 369T, tháng 6/2015. Ảnh: Minh Khôi.

Nhiều tham luận tập trung phân tích tồn tại, hạn chế trong thực tiễn như công tác truyền thông, giáo dục phòng chống ma túy ở một số nơi còn rập khuôn, máy móc, chưa đi sâu, đi sát đến từng địa bàn; nội dung, hình thức tuyên truyền có nơi, có lúc còn chưa phù hợp; lực lượng chuyên trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy còn mỏng; sự phối hợp giữa các đơn vị trong lực lượng công an và giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể vẫn có lúc còn thiếu chặt chẽ…

Công an huyện Kỳ Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy. Ảnh tư liệu.
Công an huyện Kỳ Sơn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy. Ảnh tư liệu.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, cần xác định trong công tác phòng, chống ma túy, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng hàng đầu, việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đa dạng, đổi mới hình thức và phương pháp.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kết luận hội nghị.
Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kết luận hội nghị.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ các lực lượng, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhân rộng các điển hình tiên tiến…

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng bức tranh lưu niệm cho Bộ Công an.
Bộ Công an tặng 20 bộ máy tính cho công an các xã biên giới tỉnh Nghệ An.
Bộ Công an tặng 20 bộ máy tính cho công an các xã biên giới tỉnh Nghệ An.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Dịp này, Bộ Công an đã trao bằng khen cho 25 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nhân dân phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn 2012 – 2015. Bộ Công an tặng 20 bộ máy tính cho công an các xã biên giới tỉnh Nghệ An.

Phương Chi

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.