Nhiều thách thức lớn trong công tác dân số ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 11/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Thông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh đã họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Cùng dự có đồng chí Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ.

6 tháng đầu năm 2016, Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - KHHGĐ đã làm tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức và nội dung đổi mới. Hệ thống dịch vụ KHHGĐ các cấp cơ bản cung cấp đủ và kịp thời các phương tiện tránh thai…Kết quả dự ước cho thấy: số trẻ sinh ra giảm 1.361 trẻ so với cùng kỳ, tỷ lệ trẻ sinh con thứ 3 giảm 0,1%, Các chỉ số về tỷ suất sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai đều đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, PGĐ Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ báo cáo về hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo dân số
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, PGĐ Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ báo cáo về hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo dân số

Tuy nhiên, công tác dân số vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như quy mô dân số  lớn, mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về DS – KHHGĐ chưa có nên ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai thực hiện các hoạt động, nhất là ở cơ sở; đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách cấp tỉnh còn mỏng nên việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ phân tích về những thách thức của công tác dân số Nghệ An hiện nay. Trong đó, đáng lo ngại nhất là vấn đề mức sinh cao và tỷ lệ  già hóa dân số cao
Đồng chí Lê Cảnh Nhạc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ phân tích về những thách thức của công tác dân số Nghệ An hiện nay. Trong đó, đáng lo ngại nhất là vấn đề mức sinh cao và tỷ lệ già hóa dân số cao
Đồng chí Lê Minh Thông tặng hoa và chúc mừng Ngày Dân số thế giới
Đồng chí Lê Minh Thông-Phó Chủ tịch tỉnh tặng hoa và chúc mừng Ngày Dân số thế giới

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của ngành dân số trong thời gian qua. Thời gian tới, để khắc phục những tồn tại, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện các chỉ  tiêu đã được giao. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng, gắn với các phong trào ở địa phương.

Tuyên truyền về SKSS vị thành niên cho học sinh Trường THPT Đặng Thúc Hứa - huyện Thanh Chương
Tuyên truyền về SKSS vị thành niên cho học sinh Trường THPT Đặng Thúc Hứa - huyện Thanh Chương

Ngoài ra, kinh phí về công tác dân số vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa dân số, tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính cần sớm bổ sung ngân sách để hỗ trợ cho ngành dân số trong 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo triển khai, đầu tư, nhân rộng các mô hình vùng đặc thù, các đề án cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số có hiệu quả để thực hiện mục tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Mỹ Hà

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.