Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh

(Baonghean.vn)- Chiều 12/10, UBND tỉnh Nghệ An công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự lễ công bố có đồng chí Lê Minh Thông- Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Tại buổi lễ, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Minh Thông trao Quyết định số 4916/QĐ/UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 10/10/2016, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú đã đóng góp cho sự nghiệp y tế Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trên cương vị mới, PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú sẽ xây dựng Trường ĐH Y khoa Vinh ngày càng phát triển toàn diện; đổi mới về giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực Bắc Trung bộ.

Sinh viên Trường ĐH Y trong một tiết thực hành - ảnh minh họa
Sinh viên Trường ĐH Y trong một tiết thực hành - Ảnh minh họa

Trên cương vị Hiệu trưởng Trường ĐH Y Khoa Vinh, PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với Trường ĐH Y Vinh trong thời gian qua, đồng thời hứa sẽ giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên, sinh viên nhà trường; cùng Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên xây dựng Trường ĐH Y khoa Vinh ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Cảnh Phú sinh năm 1962, từng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An. Năm 2005, ông Nguyễn Cảnh Phú được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Nghệ An (nay là trường Đại học Y khoa Vinh).

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Vinh, ông Phú là Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Ông Phú tốt nghiệp Học viện Y khoa Quốc gia Tashkent II (thuộc Liên Xô) ngành bác sỹ đa khoa; năm 2003, hoàn thành bảo vệ luận án tiến sỹ y học, chuyên ngành y học nhiệt đới (dịch tễ học các bệnh nhiệt đới) tại Học viện y học Quốc gia Saint-Peterburg; được phong PGS Y học (1/11/2013); giảng viên cao cấp (20/6/2016).

Đức Dũng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.