Giúp cựu chiến binh tiếp cận vốn vay giảm nghèo

(Baonghean.vn) - Sáng 27/10, Ban Kinh tế Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giảm nghèo bền vững năm 2016.

Dự hội nghị, về phía Trung ương Hội CCB Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó Chủ tịch. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. 

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được giới thiệu về phương pháp, quy trình đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều (ngoài mức bình quân thu nhập, còn có nhiều cách tiếp cận khác như y tế, văn hóa,...) áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ LĐ-TB&XH; một số chính sách mới về giảm nghèo bền vững; cách tiếp cận vay vốn ngân hàng chính sách xã hội... 

Các cựu chiến binh lắng nghe giảng viên
Các cựu chiến binh lắng nghe giảng viên Sở LĐ-TB&XH trình bày phương pháp, quy trình đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều.

Ngoài ra tại hội nghị còn có tham luận của các tập thể, cá nhân về kinh nghiệm xây dựng mô hình Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi... 

Cựu chiến binh Hồ Ngọc Điều (Xã Quỳnh Hồng) với mô hình cây giống, cây cảnh cho thu nhập mỗi năm gần 1 tỷ đồng/năm.
Cựu chiến binh Hồ Ngọc Điều (xã Quỳnh Hồng) với mô hình cây giống, cây cảnh cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin cụ thể giúp các hội viên CCB trong tỉnh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, biết cách sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Đồng thời giúp cán bộ, hội viên CCB các cấp hiểu được trách nhiệm của việc nhận ủy thác cho vay, quy trình thành lập tổ tiết kiệm vay vốn, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới hội viên về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo./.

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.