Tình thông gia hiếm có giữa 2 cụ bà

Hai cụ thông gia sống chung với nhau hàng chục năm trời dưới một mái nhà, thân thiết như chị em ruột là câu chuyện nổi tiếng, hiếm có ở xóm 6, xã Hạnh Lâm (Thanh Chương).

Hai cụ được nói đến ở đây là cụ Nguyễn Thị Quế (84 tuổi, quê gốc ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) và cụ Trần Thị Long (74 tuổi, quê gốc xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương).

24 năm, 2 cụ thông gia chung sống hòa thuận dưới một mái nhà.
24 năm qua, 2 cụ thông gia Nguyễn Thị Quế (phải) và Trần Thị Long chung sống hòa thuận dưới một mái nhà.

Chồng cụ Quế mất khi khi cụ 47 tuổi, một mình tần tảo nuôi 4 người con. Các con gái của cụ đều lấy chồng trong xã.

Cụ Long vốn làm nghề chài lưới trên sông Giăng, có 5 người con, 1 gái, 1 trai sống ở Nha Trang, 3 người con trai còn lại đều sinh sống ở xã Hạnh Lâm.

Khi con gái của cụ Quế là bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1968) kết hôn với con trai cụ Long là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1967) chưa được 6 tháng thì chồng cụ Long mất (năm 1991). Ông Sơn về ở rể tại nhà cụ Quế, một mình cụ Long sống trong một con thuyền nhỏ trên sông Giăng. Sau nhiều lần xuống thăm thông gia ở dưới bến sông, cụ Quế thấy đồng cảm với cảnh ngộ của cụ Long nên đã rủ cụ Long về nhà mình để ở.

Nhớ lại chuyện xưa, cụ Quế nói: “Thấy bà Long ở một mình dưới thuyền khổ sở, nhất là khi đêm hôm, lũ lụt, nên tui đã dạm bà Long về ở chung. Tui có nói với bà Long: “Nếu các con ta, hắn ở riêng thì tui với bà sẽ ở chung cho vui”. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng cụ Long đã đồng ý thu dọn đồ đạc về ở với con trai, con dâu và thông gia. 24 năm qua, 2 cụ thông gia đồng cảnh ngộ đã sống chung, cùng ăn, cùng ở dưới một mái nhà.

Cụ Quế hơn cụ Long 10 tuổi, kẻ làm ruộng, người chài lưới, kết tình thông gia nhưng sống hợp nhau như hai chị em: ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, cùng thú ăn trầu và thường xuyên tâm sự với nhau, chưa hề xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại.

Tháng 7/2015, khi đang ở Hà Nội chăm chắt, được tin cụ Long bị tai biến mạch máu não, cụ Quế đã tức tốc về nhà để chăm sóc cho cụ Long. Hơn 1 năm từ chỗ nằm liệt giường, sức khỏe của cụ Long đã dần hồi phục nhưng đi lại, cầm nắm vẫn rất khó khăn, hầu như mọi sinh hoạt (ăn uống, tắm rửa…) đều do cụ Quế giúp đỡ.

Nạn tiếp nạn, ngày 7/10, cụ Long lại bị ngã gãy tay, phải đi bệnh viện bó bột, sức khỏe giảm sút mạnh, cụ Quế vẫn chăm sóc nhiệt tình, chu đáo, từ cơm cháo, thuốc thang cho đến cau trầu… Cụ Quế chia sẻ: “Khi bình thường thì sống vui vẻ với nhau, lúc đau yếu thì cũng phải sống được rứa, cho trọn cái nghĩa, cái tình”.

Lúc bình thường cũng như lúc đau bệnh vẫn thân thiết như 2 chị em
Lúc bình thường cũng như lúc đau bệnh, hai cụ luôn thân thiết như 2 chị em

Ông Sơn - con trai cụ Long cho biết: “Mấy chục năm nay, hai mẹ đã sống êm ấm như thế với gia đình, xem con rể cũng như con trai, con dâu cũng như con gái. Hàng ngày con cháu đi làm đi học cả, mọi công việc ở nhà đều do các mẹ lo. Vợ chồng tui rất phấn khởi khi có hai bà mẹ sống với nhau hòa thuận, đoàn kết, luôn nghĩ về con cháu.”

Người dân xóm 6 nói riêng và xã Hạnh Lâm nói chung, nhắc đến 2 cụ, ai cũng ngưỡng mộ. Một người láng giềng của các cụ cho biết: “Tôi đi khắp nơi, chưa thấy ở đâu, thông gia lại sống với nhau thân thiết đến thế. Mỗi khi trong xóm có việc, 2 bà cùng tham gia, dân làng lại đùa “Hai chị em nhà đó đã đến rồi”.

                                                          Huy Thư

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.