Đại sứ Mỹ tại Việt Nam mời gọi mọi người tới Việt Nam

Ngày 5-11, trên Facebook, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius chia sẻ ý kiến của ông và mời gọi mọi người hãy một lần đến thăm Việt Nam trong đời. 

Chia sẻ của đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius về sức hấp dẫn của du lịch tại Việt Nam - Ảnh chụp lại từ màn hình
Chia sẻ của đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius về sức hấp dẫn của du lịch tại Việt Nam - Ảnh chụp lại từ màn hình

Theo đó, trên tài khoản Facebook, đại sứ Ted Osius nêu quan điểm của ông bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh với nội dung: "The New York Times vừa nêu Việt Nam là một trong 20 nơi bạn nên đến thăm khi ở độ tuổi 20. Và dù tôi hoàn toàn đồng tình với gợi ý trên, tôi có ý kiến rằng bạn nên đến Việt Nam ở độ tuổi 30, 40, 50, và 60 nữa! Bởi bạn nhiều tuổi hơn không có nghĩa là bạn đã quá già và không thể thưởng thức những gì Việt Nam mang lại!"

Trước đó trong bài viết có tựa đề "20 điểm đến dành cho bạn ở lứa tuổi 20" đăng ngày 20-10 trên phiên bản điện tử của báo New York Times, một trong những nhật báo hàng đầu của Mỹ, Việt Nam là điểm đến thứ 10 liệt kê trong danh sách này.

Tờ báo cho rằng, thật khó để có thể thưởng ngoạn hết mọi điều kỳ thú ở Đông Nam Á trong vòng một tuần, nhưng nếu các du khách có thể tìm thêm được chút ít thời gian cho mình, họ nên tới Việt Nam, một quốc gia "có nền ẩm thực phong phú, với cảnh sắc thiên nhiên và những nét đẹp văn hóa hấp dẫn", đồng thời không tốn kém nhiều chi phí.

Báo New York Times gợi ý độc giả của họ có thể tới những thành phố bên bờ biển như Hội An, Huế, hay một chuyến lãng du đáng nhớ trên du thuyền ở vịnh Hạ Long.

Theo Tuoitre

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.