Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh làm Đại sứ cho thương hiệu Huda Gold

(Baonghean.vn) - Tối 23/11, tại TP Vinh, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam  tổ chức chương trình 'Vinh danh thành tựu vàng' nhằm tôn vinh xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, người giành Huy chương Vàng nội dung súng ngắn hơi 10m nam tại Olympic Rio và sản phẩm bia Huda Gold vừa được trao tặng Huy chương Vàng tại giải thưởng Bia thế giới 2016.

Tới dự có đại diện các cấp, ngành cùng đông đảo người dân TP Vinh.

 c
 Bà Trương Thị Thu Dung  - Đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã công bố, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh trở thành Đại sứ cho thương hiệu Huda Gold

Tại buổi lễ, bà Trương Thị Thu Dung  - Đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã công bố, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh trở thành Đại sứ cho thương hiệu Huda Gold, một thương hiệu bia cao cấp của Carlsberg Việt Nam.

m
Bà Trương Thị Thu Dung  - Đại diện Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam chúc mừng Hoàng Xuân Vinh trở thành Đại sứ cho thương hiệu Huda Gold

Chia sẻ cùng người dân TP Vinh, Hoàng Xuân Vinh cho biết, anh rất vinh dự và tự hào khi đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu Huda Gold. 

 c
Hoàng Xuân Vinh  rất hào hứng, vui vẻ trả lời các câu hỏi giao lưu của người dân TP Vinh 

Cùng với đó, sự kiện còn có các hoạt động giao lưu, các trò chơi tương tác hấp dẫn giữa Hoàng Xuân Vinh và người dân TP Vinh.

 c
Chương trình nghệ thuật sôi động, hấp dẫn

Huda Gold là thương hiệu bia cao cấp thuộc công ty Carlsberg Việt Nam, lần đầu ra mắt thị trường năm 2013. Tháng 9 - 2016, Huda Gold  được trao tặng Huy chương Vàng tại Giải thưởng Bia Thế giới (World Beer Awards) – giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức hàng năm tại Vương quốc Anh. 

 c
Hoàng Xuân Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng ca sỹ Trúc Nhân và khán giả TP Vinh

Ông Tayfun Uner, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam cho biết, Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng Hoàng Xuân Vinh tới vai trò Đại sứ thương hiệu của Huda Gold từ năm 2016 để cùng vinh danh và lan tỏa những giá trị vàng không chỉ trong khuôn khổ miền Trung mà còn tới khắp cả nước. Những thành tựu vinh quang của Hoàng Xuân Vinh và Huda Gold sẽ truyền cảm hứng cho những người dân nơi đây, đặc biệt là các bạn trẻ để vượt qua trở ngại, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Chương trình “Vinh danh thành tựu vàng” được Carlsberg Việt Nam  tổ chức tại các tình, thành như: Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Đà Nẵng.

    PV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.