Bò và rác thải 'tung hoành' trên tỉnh lộ 542

(Baonghean.vn) - Trên Tỉnh lộ 542 từ Nam Đàn đến Hưng Nguyên có rất nhiều vật cản do các hoạt động kinh tế, sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường…

Trước mỗi chợ gần đường lại xuất hiện một bãi rác. Trong ảnh: Bãi rác gần chợ Cồn Bụt thuộc xóm Trường Cửu xã Hùng Tiến.
Người dân đã vô tư biến lòng đường thành nơi tập kết rác thải. Trong ảnh: bãi rác gần chợ Cồn Bụt thuộc xóm Trường Cửu xã Hùng Tiến (Nam Đàn) 
Đoạn đường qua chợ Liễu thuộc xóm 4, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) là một điểm “nóng”, luôn ngổn ngang rác thải, xe cộ gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường. 4.	Mặc dù địa phương đã cấm đổ rác, nhưng chỗ này lúc nào cũng đầy rác, cấp tập cả ngày lẫn đêm.
Đoạn đường qua chợ Liễu thuộc xóm 4, xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) là một điểm “nóng”, luôn ngổn ngang rác thải, xe cộ gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường. Mặc dù địa phương đã cấm đổ rác, nhưng chỗ này lúc nào cũng đầy rác, cấp tập cả ngày lẫn đêm.
 Cát rơi dày nơi giao nhau với đường lên xuống bến cát thuộc xóm 12 xã Xuân Lâm (Nam Đàn), kéo dài hàng trăm mét hai bên tỉnh lộ. Người dân địa phương cho biết, tình trạng này diễn ra đã nhiều năm. Khi có gió, bụi cát bay mù mịt vào nhà dân và người đi đường, gây ô nhiễm môitrường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đây cũng là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn.
Ở nơi giao với đường xuống các bến cát thì cát thường rơi dày trên tỉnh lộ và kéo dài hai bên đường hàng trăm mét. Tình trạng này vừa gây ô nhiễm cho người đi đường, người sống gần đường, vừa dễ gây ra tai nạn. Nơi giao với bến cát thuộc xóm 12 xã Xuân Lâm (Nam Đàn) là một trong những đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn.
Trên tỉnh lộ 542 đoạn qua xóm 4, 5 xã Hưng Xá (Hưng Nguyên) trâu bò thường xuyên tập trung hàng chục con, nằm đứng khắp lòng đường, đặc biệt là đoạn ngã tư cầu Yên Xuân.
Không chỉ có rác và cát, trên tỉnh lộ 542 đoạn qua xóm 4, 5 xã Hưng Xá (Hưng Nguyên) trâu bò thường xuyên tập trung hàng chục con, nằm đứng khắp lòng đường, đặc biệt là đoạn ngã tư cầu Yên Xuân.
8.	Trước chợ Mý xã Hưng Châu (Hưng Nguyên), người dân họp chợ ngay trên tỉnh lộ, tự do mua bán giữa lòng đường. Để chấm dứt tình trạng “lắm vật cản”, trả lại sự thông thoáng cho tỉnh lộ 542, thiết nghĩ cần phải nâng cao ý thức của người dân, nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và cần có sự phối hợp chăt chẽ giữa chính quyền với người dân địa phương.
Trước chợ Mý xã Hưng Châu (Hưng Nguyên), người dân họp chợ ngay trên tỉnh lộ, tự do mua bán giữa lòng đường. Để chấm dứt tình trạng “lắm vật cản”, trả lại sự thông thoáng cho tỉnh lộ 542, thiết nghĩ cần phải nâng cao ý thức của người dân, nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và cần sự phối hợp giữa chính quyền với người dân địa phương.

  Huy Thư

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.