Đảm bảo ATGT cho Ngày hội hoa hướng dương

(Baonghean) - Ngày 25/12 tới, Ngày hội Hoa hướng dương, Đêm hội Sắc Xuân miền Tây sẽ chính thức khai hội. Hiện công tác chuẩn bị đang vào giai đoạn nước rút nói riêng, đặc biệt là đẩy mạnh công tác đảm bảo ATGT cho người dân và du khách.
Mùa hoa hướng dương năm 2015, lượng du khách đổ về tham quan rất đông, nhất là vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Lượng khách gia tăng đột biến đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ liền, nhất là trong khung giờ từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Cụ thể như trong ngày Chủ nhật 29/11, hàng ngàn người đã đổ về cánh đồng hoa hướng dương làm cho đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn) tắc nghẽn khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả để điều tiết, phân luồng. 
Đường Hồ Chí Minh tắc nghẽn do quá nhiều du khách về ngắm cánh đồng hoa hướng dương năm 2015.
Đường Hồ Chí Minh tắc nghẽn do quá nhiều du khách về ngắm cánh đồng hoa hướng dương năm 2015.
Anh Nguyễn Duy Năm, ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh) cho hay: “Năm ngoái tôi lên cánh đồng hoa hướng dương. Khi đi hào hứng bao nhiêu thì lên đến nơi cụt hứng bấy nhiêu. Tất nhiên không phải vì cánh đồng hoa hướng dương không đẹp mà ý thức tham gia giao thông của nhiều người rất kém, không ai nhường ai đã đành, làn ngược chiều cũng ngoi lên cho bằng được. Vì thế chỉ cách cánh đồng hoa hướng dương 2 km mà tôi phải nhích từng tí một, hết gần 3 tiếng đồng hồ. Được biết năm nay tổ chức Ngày hội hoa hướng dương và thi người đẹp, muốn lên nhưng lại sợ tắc đường!
Nhắc lại câu chuyện của năm ngoái để biết rằng, năm nay nếu không có sự chủ động của cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an thì có thể khẳng định vẫn sẽ xảy ra tình trạng tắc đường. Bởi năm nay, lần đầu tiên Nghệ An tổ chức Ngày hội hoa hướng dương, nên lượng du khách được dự báo gấp nhiều lần các năm trước. Cùng đó, qua nhiều kênh thông tin khác nhau, ngày càng nhiều du khách biết về sự hoành tráng, thơ mộng của một cánh đồng hoa, nên rất nhiều người dân ở các tỉnh, thành thậm chí là các đoàn khách nước ngoài cũng sẽ đổ về Nghĩa Đàn trong thời gian diễn ra ngày hội.
Bên cạnh đó, với một địa danh du lịch đẹp, mới lạ, hấp dẫn như vậy, các công ty lữ hành cũng không bỏ qua cơ hội kinh doanh của mình. Hiện các công ty lữ hành đã nhận được hàng chục hợp đồng du lịch, thậm chí có cả tour du lịch từ Thái Lan đến như của Viettravel...
Ngoài Ngày hội hoa hướng dương và cuộc thi Người đẹp hoa hướng dương, năm nay UBND tỉnh cũng đồng thời tổ chức Đêm hội Sắc Xuân miền Tây - một ngày hội từ lâu đã thu hút được rất nhiều du khách đến thăm quan, tìm hiểu những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc miền Tây xứ Nghệ...
Trong khi đó, tuyến đường Hồ Chí Minh lại là 1 trong 2 tuyến huyết mạch của quốc gia, ngày thường, lưu lượng phương tiện đã rất nhiều, trong đó chủ yếu xe tải và xe khách đường dài, diện tích choán đường vốn rất lớn, nên việc tổ chức đồng thời các sự kiện gắn với cánh đồng hoa hướng dương chắc chắn sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho ngày hội, Công an huyện Nghĩa Đàn đã chủ động phối hợp với Thanh tra giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông xây dựng các kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng đảm bảo trật tự ATGT; tham mưu cho Sở Giao thông Vận tải cắm biển cấm dừng đỗ (từ km368 đến km636). Bên cạnh đó, khảo sát và quy hoạch 2 bãi đỗ xe rộng 2.000m2; khu vực bán hàng... Ngoài ra, Công an huyện Nghĩa Đàn còn tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân không được bán hàng tràn ra đường mà chỉ được phép bán bên ngoài hành lang an toàn giao thông...

Nói về công tác đảm bảo ATGT, thiếu tá Trần Văn Thập - Phó Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: Bên cạnh xây dựng chi tiết các phương án, kế hoạch, Công an huyện còn tổ chức các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện xử lý các  hành vi vi phạm, qua đó đã từng bước chấn chỉnh lại tình hình trật tự ATGT trên địa bàn. Vào các ngày cao điểm, chúng tôi còn huy động lực lượng Công an xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm và lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc, ngoài việc điều tiết giao thông, chúng tôi sẽ phân luồng cho các phương tiện di chuyển theo đường 531 hướng về huyện Quỳnh Lưu hoặc đường tránh hướng về TX. Thái Hòa.

Ngày hội hoa hướng dương và Đêm hội Sắc Xuân miền Tây đã cận kề, để có được sự thành công mĩ mãn, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông là việc làm hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, sở dĩ năm ngoái để xảy ra tình trạng tắc đường phần lớn là do lỗi của người tham gia giao thông, trong đó nhiều nhất là lỗi lấn làn, thậm chí là tràn hết cả làn đường ngược chiều. Điều đó cho thấy ý thức của người tham gia giao thông rất kém, họ chỉ mong mình đến được cánh đồng hoa nhanh nhất mà bất chấp Luật Giao thông.
Để giao thông thông suốt, góp phần vào sự thành công của Ngày hội hoa hướng dương năm 2016, tạo tiền đề cho các ngày hội hoa diễn ra vào các năm tiếp theo, chỉ với nỗ lực của lực lượng chức năng là chưa đủ mà còn rất cần đến ý thức, sự chung tay, góp sức của người dân và du khách./.
Cảnh Nam

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.