Đến trường sau lũ

(Baonghean) – Mặc dù việc dạy học bị gián đoạn một thời gian tương đối dài do cơn lũ quét kinh hoàng rạng sáng 14/9, nhưng sau gần 3 tháng, thầy và trò trường THCS Yên Tĩnh đã cùng nhau khắc phục mất mát, nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên theo kịp chương trình chung.

Cơn lũ lịch sử ấp đến đã cuốn đi toàn bộ bờ bao xây quanh trường, chỉ còn lại cổng chính chơ vơ
Cơn lũ lịch sử ập đến đã cuốn đi toàn bộ bờ bao xây quanh trường, chỉ còn lại cổng chính chơ vơ.
Trong khuôn viên trường, vẫn còn rải rác những gốc cây lớn do nước lũ đưa về
Trong khuôn viên trường, vẫn còn rải rác những gốc cây lớn do nước lũ đưa về.
Dãy bờ bao được xây kiên cố nay chỉ còn lại gạch vụn lẫn trong bùn đất.
Dãy bờ bao được xây kiên cố nay chỉ còn lại gạch vụn lẫn trong bùn đất.
Nhiều phòng học bị hư hỏng, hầu hết bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh bị cuốn trôi.
Nhiều phòng học bị hư hỏng, hầu hết bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh bị cuốn trôi.
Sau lũ, ngoài việc thầy và trò tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà trường cũng đã chủ động bố trí lịch học bù cho các em học sinh trung bình mỗi tuần từ 2 đến 3 buổi
Sau lũ, ngoài việc thầy và trò tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà trường cũng đã chủ động bố trí lịch học bù cho các em học sinh trung bình mỗi tuần từ 2 đến 3 buổi
Vệt nước lũ cũ, mới chồng lên nhau in rõ lên tường của phòng nội trú.
Vệt nước lũ cũ, mới chồng lên nhau in rõ lên tường của phòng nội trú.
Sau lũ, ngoài việc thầy và trò tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà trường cũng đã chủ động bố trí lịch học bù cho các em học sinh trung bình mỗi tuần từ 2 đến 3 buổi
Thầy hiệu trưởng Nhà trường Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến nay, học sinh của trường đã "đuổi" kịp chương trình chung cả nước.
Niềm vui được trở lại trường cùng bạn bè học tập và vui chơi hiện rõ lên từng khuôn mặt của học sinh.
Niềm vui được trở lại trường cùng bạn bè học tập và vui chơi hiện rõ lên từng khuôn mặt của học sinh.
Tuy hậu quả của cơn lũ để lại còn chưa khắc phục hết, điều kiện học tập và giảng dạy còn nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò trường THCS Yên Tĩnh vẫn kiên trì phấn đấu, nỗ lực hết mình cùng nhau vượt khó.
Tuy hậu quả của cơn lũ để lại chưa thể khắc phục hết, điều kiện học tập và giảng dạy còn nhiều thiếu thốn nhưng thầy và trò trường THCS Yên Tĩnh vẫn kiên trì phấn đấu, nỗ lực hết mình cùng nhau vượt khó.

Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.