Mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng UBND Thành phố Vinh tổ chức lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016.

Về tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế; Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An; Lãnh đạo thành phố Vinh, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình các huyện, thị.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Trong năm 2016, Nghệ An đã có nhiều cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, theo đó: Các chỉ tiêu kế hoạch giao cơ bản đạt và vượt; tỷ suất sinh thô giảm 0,4% so với năm 2015; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 374 cháu so với năm 2015; Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh là 112 bé trai/100 bé gái...Những kết quả của công tác đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nghệ An còn có nhiều khó khăn, thách thức như: Mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao; Vấn đề già hóa dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, mang thai và nạo thai ở lứa tuổi vị thành viên, chất lượng dân số.v.v...

đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An đã phát lời kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số
Đồng chí Lê Minh Thông kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số.

Để giải quyết khó khăn và thách thức, việc triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016 là những việc làm thiết thực. Tháng hành động Quốc gia về Dân số năm nay có chủ đề “ 55 năm truyền thống công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Tháng hành động Quốc gia về Dân số bắt đầu từ ngày 01 đến 31/12/2016. Nội dung bao gồm tổ chức lễ phát động gắn liền diễu hành cổ động, hội thảo giảm mức sinh, liên hoan cán bộ dân số tài năng... nhằm nâng cao hơn nữa công tác truyền thông vận động, nâng cao nhận thức và phát huy trách nhiệm các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

đồng chí Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số, Bộ Y tế đánh giá cao những nỗ lực thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh. 

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nghệ An đã phát lời kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số với những hành động thiết thực và hiệu quả nhất.

Theo đó các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nguồn lực cho công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số và phát triển vào Nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số.
Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBMTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn, Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.