Nghệ An đặt mục tiêu vận động 40 tỷ đồng giúp người nghèo đón Tết

(Baonghean.vn)- Sáng 10/12, UBND tỉnh tổ chức họp bàn Chương trình 'Tết vì người nghèo – Đinh Dậu 2017'.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà Tết Bính Thân cho người nghèo huyện Tương Dương
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà Tết Bính Thân cho người nghèo huyện Tương Dương

Để chia sẻ, giúp đỡ và động viên đồng bào nghèo được đón Tết cổ truyền 2017 đầm ấm, an vui, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo - Đinh Dậu 2017”. Kế hoạch đề ra các nội dung cụ thể về tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền hoặc hiện vật giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do đau ốm, chịu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2016.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2016.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến các đại biểu tham dự với các nội dung kế hoạch liên quan như: Quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện chương trình và phân công trách nhiệm kêu gọi vận động của mỗi thành viên; Thống nhất mức vận động và giá trị mỗi suất quà; Cách thức tổ chức và kịch bản Chương trình trực tiếp với chủ đề “Tết vì người nghèo – Đinh Dậu 2017”; Thời gian tổ chức các đoàn trực tiếp đi thăm, tặng quà cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt.

Đại diện Ban biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết năm 2016 cho người nghèo ở xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu.
Đại diện Ban biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết năm 2016 cho người nghèo ở xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu.

Tham dự cuộc họp, các đại biểu đã bàn kỹ về cách thức tổ chức vận động. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nêu rõ: Tỉnh Nghệ An hiện có 74.474 hộ nghèo. Những năm qua, Nghệ An thực hiện rất tốt việc chăm lo tết cho người nghèo. Để đảm bảo cho bà con đón tết Đinh Dậu, giá trị mỗi suất quà hỗ trợ tết cần tương đương với mức hỗ trợ năm trước là 500.000 đồng. Như vậy, số tiền cần vận động khoảng 40 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày kế hoạch tổ chức vận động, ủng hộ người nghèo đón Tết.
Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày kế hoạch tổ chức vận động, ủng hộ người nghèo đón Tết.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông nêu rõ: Chăm lo Tết cổ truyền đầm ấm cho người nghèo là nhiệm vụ chính trị chung của cả tỉnh. Số tiền cần vận động là rất lớn, để đạt được mục tiêu này cần huy động cả hệ thống chính trị xã hội và toàn dân  cùng vào cuộc và tham gia hỗ trợ, ủng hộ. Trong cách vận động cần chủ động, uyển chuyển cũng như chuẩn bị tốt Chương trình trực tiếp với chủ đề “Tết vì người nghèo – Đinh Dậu 2017”, phấn đấu chăm lo Tết vì người nghèo năm 2017 tốt hơn năm 2016. 

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Lưu Tiến Hưng giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Kế hoạch tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo - Đinh Dậu 2017” được đề ra: Thời gian tuyên truyền vận động liên tục trong 01 tháng, bắt đầu từ ngày 15/12/2016-15/01/2017; Thời gian tổ chức chương trình trực tiếp vào tối ngày 06/01/2017; Thời gian trao quà cho người nghèo từ ngày 12/01-18/01/2017.

Thanh Sơn

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.