Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Đêm 24/12, đêm Giáng Sinh an lành, ấm áp đã diễn ra trên khắp mảnh đất xứ Nghệ. Báo Nghệ An xin điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm qua.

Như mọi năm, hàng nghìn du khách lại chọn hạt Cầu Rầm làm điểm đến đón Giáng sinh với bà con giáo dân.
Như mọi năm, hàng nghìn du khách lại chọn hạt Cầu Rầm làm điểm đến đón Giáng sinh với bà con giáo dân.
Nắm bắt nhu cầu người dân, nhiều đồ vật liên quan đến Giáng sinh được bay bán gần các nhà thờ, giáo xứ.
Nắm bắt nhu cầu người dân, nhiều đồ vật liên quan đến Giáng sinh được bày bán gần các nhà thờ, giáo xứ.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức hình kỷ niệm một mùa Giáng sinh mới bên bạn bè và người thân.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức hình kỷ niệm một mùa Giáng sinh mới bên bạn bè và người thân.
Tại giáo xứ Yên Đại, từ nhiều ngày nay, đây là địa điểm tham quan ưu thích của nhiều người khi bà con giáo dân dựng một tòa tháp cao 34m mô phỏng tháp Eiffel.
Tại giáo xứ Yên Đại, từ nhiều ngày nay, đây là địa điểm tham quan ưu thích của nhiều người khi bà con giáo dân dựng một tòa tháp cao 34m mô phỏng tháp Eiffel.
Rất đông người dân đã đến thăm và chụp lại những bức hình lưu niệm với ngọn tháp độc đáo này.

              Trong đó có cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An.

 Trong số đó, có cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An.

                              Nhiều đứa trẻ được bố công kênh lên vai đi chơi Giáng sinh.

Bà con giáo dân giáo xứ Yên Đại tổ chức lễ Đón chúa.
Bà con giáo dân giáo xứ Yên Đại tổ chức lễ Đón chúa.
 Tại giáo xứ xã Đoài, từ sớm, đông đảo bà con giáo dân đã đến nhà thờ làm lễ.
Tại giáo xứ xã Đoài, từ sớm, đông đảo bà con giáo dân đã đến nhà thờ làm lễ.
 Các sơ ở xứ xã Đoài.
Các sơ ở xứ xã Đoài.
Đức cha làm lễ Giáng sinh chào đón Chúa ra đời.
Đức cha làm lễ Giáng sinh chào đón Chúa ra đời.
 Đêm 24, trung tâm Pháp ngữ Côtes d’Armor Việt Nam cũng tổ chức chương trình đón Giáng sinh cho các em học sinh học tiếng Pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đêm 24, trung tâm Pháp ngữ Côtes d’Armor Việt Nam cũng tổ chức chương trình đón Giáng sinh cho các em học sinh học tiếng Pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Là dịp lễ quan trọng ở phương Tây, các tình nguyện viên đến từ Pháp muốn giúp các em học sinh có một đêm Giáng sinh vui vẻ với các hoạt động vui chơi, ca hát, thưởng thức ẩm thực nước Pháp…
Là dịp lễ quan trọng ở phương Tây, các tình nguyện viên đến từ Pháp muốn giúp các em học sinh có một đêm Giáng sinh vui vẻ với các hoạt động vui chơi, ca hát, thưởng thức ẩm thực nước Pháp…

P.V-C.T.V

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.