Ấm áp các hoạt động ủng hộ người nghèo, học sinh nghèo đón Tết

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, để người nghèo, học sinh nghèo có một cái Tết ấm cúng hơn, đủ đầy hơn, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức ở các địa phương.  

* Tối 7/1, Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thị xã Thái Hòa đã tổ chức chương trình “Tết vì nghèo” bằng đêm nhạc “Xuân ấm tình người”.

Nhiều nhạc phẩm tại đêm nhạc “Xuân ấm tình người” khiến cho nhiều khán giả xúc động.
Nhiều nhạc phẩm xúc động được trình diễn tại đêm nhạc “Xuân ấm tình người”.

Tại đêm nhạc, lãnh đạo thị xã Thái Hòa đã đọc thư của Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi ủng hộ người nghèo đón Tết và phát động phong trào ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2017.

Đông đảo khán giả đã đến Trung tâm văn hóa - thể thao thị xã để thưởng thức ca nhạc và ủng hộ chương trình nhằm gây quỹ ủng hộ những người có hoàn ảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn nghèo khó đón Tết.

Đêm “Xuân ấm tình người”, khán giả còn được nghe những câu chuyện cảm động của những người có số phận kém may mắn; nghe nhiều Mạnh Thường quân chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thiện nguyện nhiều năm qua trên địa bàn thị xã.

Đây là lần thứ nhất thị xã tổ chức chương trình “Xuân ấm tình người” nhưng đã có 84 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thị xã ủng hộ hơn 850 triệu đồng. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Hiện nay, toàn thị xã Thái Hòa vẫn còn gần 1000 hộ nghèo, cận nghèo và hơn 1700 đối tượng bảo trợ xã hội như trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, người bất hạnh đang cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

Trong 2 năm qua, có 164 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân  ủng hộ hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ, hỗ trợ, tặng quà cho gần 5100 lượt người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng yếu thế. 

             Hoàng Thủy - Cao Sơn

(Thị xã Thái Hòa)

* Chiều 8/1, UBND, UBMTTQ, Công an huyện và Hội doanh nghiệp nhỏ & vừa huyện Quỳ Hợp đã tổ chức lễ phát động Tết vì người nghèo  Đinh Dậu 2017.

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Lê Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ Quỳ Hợp đã kêu gọi các cá nhân, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, tích cực tham gia hỗ trợ quà tết cho người nghèo” năm 2017 để thiết thực giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, đón Tết thật đầm ấm, yên vui.

Tại lễ phát động, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ hơn 2.505 suất quà tết cho hộ nghèo (mỗi suất quà giá trị 500 nghìn đồng) với tổng trị giá hơn 1, 2 tỷ đồng./.

Thanh Hợp

 *Ngày  8/1, trường THPT Thanh Chương 3 tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

 Trao quà cho học sinh Thanh Chương.
Trao quà cho học sinh Thanh Chương.

Dịp này, nhà trường đã trao 128 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó. Trong đó, 100 suất quà mỗi suất 500 nghìn đồng do một học sinh cũ của nhà trường quê ở xã Thanh Liên ủng hộ. 28 suất còn lại, mỗi suất 350 nghìn đồng do các giáo viên của nhà trường trích mỗi người 1 ngày lương, góp quà hỗ trợ học sinh. Tổng giá trị quà tặng gần 60 triệu đồng./.

                                             Huy Thư

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.