Ca sĩ ví giặm 'nhí' tham gia chương trình 'Thần tượng tương lai'

(Baonghean.vn) - Trung tuần tháng 1/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh,  bắt đầu diễn ra chương trình tìm kiếm tài năng ân nhạc 'Thần tượng tương lai', các nghệ nhân 'nhí' Nghệ An cũng đã có mặt rất sớm để tranh tài.

“Thần tượng tương lai” là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm các tài năng ca hát yêu thích dân ca có tuổi đời từ 8 -14 tuổi. Ban giám khảo chương trình là các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thu Hiền, Quang Linh, Cẩm Ly. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. 

Tham gia chương trình này, Nghệ An có 3 em: Bùi Thị Tú Anh (12 tuổi) học lớp 6A trường THCS Nam Thanh (Nam Đàn), Phạm Thị Phương (14 tuổi) học lớp 8A, trường THCS Trù Sơn (Đô Lương) và Hà Thị Như (13 tuổi) học lớp 7A, trường THCS Phúc Thành (Yên Thành).

Cả 3 em đều là những nghệ nhân “nhí” nổi tiếng hát dân ca ví, giặm trong tỉnh, từng giành được các giải thưởng cao trong các hội thi, hội diễn như Liên hoan tiếng hát làng Sen, Liên hoan dân ca ví, giặm.

Riêng năm 2016, em Phạm Thị Phương từng đạt giải “Giọng ca vàng” trong Liên hoạn dân ca ví, giặm cấp tỉnh, giải A trong Liên hoan dân ca ví giặm liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, cũng tại Liên hoan này em Hà Thị Như đã đạt giải B.

 Hà Thị Như và Phạm Thị Phương trước giờ biểu diễn.
Hà Thị Như và Phạm Thị Phương trước giờ biểu diễn. Ảnh: NVCC

Tham gia chương trình “Thần tượng tương lai”, các em đều phải nghỉ học tại trường từ 1 - 2 tuần, làm công tác chuẩn bị, cùng người thân “bay” trước vào TP Hồ Chí Minh để tập luyện. 

Tất cả các thí sinh tham dự chương trình đều được  ban tổ chức sắp xếp ăn nghỉ tại một khách sạn thuộc quận Gò Vấp. Tuy xa nhà, đi thi hát, nhưng các em đều mang sách vở đầy đủ để học tập văn hóa. Em Phạm Thị Như cho biết, hàng ngày thầy cô giáo cũng như bạn bè ở trường thường gửi bài giảng, bài tập qua mạng cho em, gặp những vấn đề chưa rõ, chưa hiểu có thể trao đổi với thầy cô ngay trên mạng.

Với các phụ huynh, mặc dù thời điểm cuối năm công việc gia đình, ruộng vườn khá bận rộn, nhưng mọi người đều cố gắng sắp xếp thời gian để đưa con đi thi.

Em Phạm Thị Phương chụp hình cùng ca sĩ Cẩm Ly.
Em Phạm Thị Phương chụp hình cùng ca sĩ Cẩm Ly. Ảnh: NVCC

Bà Trần Thị Hường, mẹ  của Như chia sẻ: “Bố nó đi làm ở Lào nên tôi phải đưa cháu đi. Ở nhà tôi đã bán hết lợn gà, nhờ bà ngoại đến trông nom nhà cửa. Hai mẹ con “bay” sớm vào đây cho cháu nó quen môi trường”. Cùng tâm trạng ấy, ông Phạm Văn Chín, bố của Phương bộc bạch: “Mấy năm trở lại đây, năm nào tôi cũng đưa cháu đi thi vài lần, nhưng đây là lần xa nhất. Thấy nó say mê ca hát, nên bố mẹ dù có vất vả cũng phải ủng hộ”.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi (14 và 15/1) kết quả là 2/3 nghệ nhân “nhí” đến từ Nghệ An đã lọt vào vòng trong, gồm Hà Thị Như và Phạm Thị Phương. Em Như được ban giám khảo đánh giá cao qua bài hát “Về Hà Tĩnh người ơi”, còn em Phương với bài hát “Điệu ví giặm là em” thì được nhận xét là “người có giọng hát hay nhưng còn cần trau dồi thêm kỹ năng biểu diễn ”.  42 thí sinh tham dự, qua vòng thi đầu tiên, 18 thí sinh đã bị loại.

Được đi tiếp vào vòng trong, em Phạm Thị Phương không giấu nổi cảm xúc: ‘Tham gia cuộc thi với tinh thần học hỏi, thử sức và khám phá, nay thi xong, em cảm thấy thoải mái vô cùng. Em rất vui mừng vì được gặp lại các bạn ở vòng tiếp theo”. Qua Tết Đinh Dậu, hai em Hà Thị Như và Phạm Thị Phương sẽ tiếp tục “bay” vào TP Hồ Chí Minh để dự thi vòng 2.

Được biết chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí “Thần tượng tương lai” sẽ được phát sóng vào 19h, ngày thứ 7 hàng tuần, trên HTV7, bắt đầu từ ngày 11/3/2017. 

                                                               Huy Thư

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.