Gian nan cung đường Nậm Càn - Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Xã Na Ngoi nằm cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) khoảng 50 km. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, nên hệ thống đường giao thông xuống cấp trầm trọng.

Bắt đầu tư chân dốc Trạm kiểm soát biên phòng Nậm Càn, các phương tiện qua lại, nhất là ô tô đi lại rất khó khăn
Đang trong quá trình thi công sửa chữa, nên khi trời mưa việc đi lại trên tuyến đường quan trọng này vô cùng khó khăn. Trong ảnh: Đoàn xe tặng quà Tết thận trọng lên dốc đoạn qua Trạm Biên phòng Nậm Càn. Ảnh: Nguyễn Hải
Xe tải nhẹ chở hàng vào phải dùng xe Hoa Mai kéo xíc thì mới qua được chân dốc gần trụ sở mới UBND xã Nậm Càn
Ngay giữa lưng chừng gốc đoạn gần trụ sở mới của UBND xã Nậm Càn, từng đoàn xe cứ nhích từng tý một để lên dốc. Trong ảnh: Một xe tải nhẹ chở hàng hóa vào xã Nậm Càn, Na Ngoi dùng xe tải kéo  qua được dốc. Ảnh: Nguyễn Hải
Người dân đi lại chở hàng hóa bằng xe máy cũng phải khó khăn và có người hỗ trợ mới lên được và qua chân dốc
Theo người dân cho biết, mặc dù hiện tượng xe gỗ chở quá tải không còn, nhưng do không có kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên nên khoảng 10 km đoạn qua xã Nậm Càn xuống cấp rất nhanh. Trong ảnh: để qua dốc ngay phía dưới Trạm xá xã, người dân chở hàng hóa phải có sự hỗ trợ của người đi đường mới lên được dốc. Ảnh: Nguyễn Hải
Do đường trơn trượt nên người đi đường chỉ cần sơ sẩy là bị tai nạn ngã xe rất nguy hiểm
Mặt đường trơn trượt và nhiều sống trâu nên người điều khiển xe máy luôn bị nguy hiểm rình rập... Trong ảnh là một vụ đổ xe tại đoạn đường qua dốc trước Trạm y tế xã Nậm Càn. Ảnh: Nguyễn Hải
Xe chở hàng và quà Tết bị lầy trên đường đoạn trước cổng Trưởng Tiểu học Nậm Càn, xã Nậm Càn
Xe chở hàng cho hộ nghèo xã Nậm Càn đón Tết bị mắc lầy trên đường đoạn trước cổng Trường Tiểu học Nậm Càn. Ảnh: Nguyễn Hải
Các thành viên tặng quà trở thành những tình nguyện viên mở đường cho xe qua đoạn dốc bị lầy trước cổng Trưởng Tiểu học Nậm Càn, bản Nậm Càn
Người dân bản Nậm Càn, xã Nậm Càn cho hay: Đường bị hỏng do các xe tải chở cát, đá vào thi công sửa đoạn đường phía trong làm lún, đùn lên sống trâu khiến bà con đi lại khó khăn Trong ảnh: các thành viên của một đoàn đi tặng quà Tết trở thành những tình nguyện viên mở đường cho xe qua đoạn dốc bị lầy trước cổng Trường Tiểu học Nậm Càn. Ảnh: Nguyễn Hải
Xe có gầm cao nhưng phải khó khăn lắm mới qua được những đoạn đường lầy đang thi công dang dở
Tuyến đường Nậm Càn - Na Ngoi đang xuống cấp nghiêm trọng và người dân mong muốn các cấp, ngành liên quan và đơn vị thi công cần tập trung  hoàn thành tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm, ổn định cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải
         

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.