Giáo hội Phật giáo Nghệ An: Quyên góp hơn 4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

(Baonghean.vn) - Ngày 13/1, tại Chùa Diệc (TP.Vinh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2017.

Tham dự hội nghị có Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Thường trực Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An.

Các Hoà thượng, Thượng toạ tham dự chứng minh buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Các Hoà thượng, Thượng tọa tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Trong năm 2016, các tăng, ni, phật tử trong tỉnh đã không ngừng phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các quy định của pháp luật; các sinh hoạt tín ngưỡng Tôn giáo diễn ra lành mạnh, đúng chính pháp, đảm bảo văn minh nơi thờ tự; ra sức xây dựng nếp sống văn minh, xoá bỏ các hủ tục rườm rà, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư’; vận động được hàng chục tấn gạo và lương thực thực phẩm thiết yếu với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trong và ngoài tỉnh.

Các tăng ni, phật tử tham gia nghi lễ trong Lễ Phật Đản 2016 tại chùa Đại Tuệ. Ảnh Thành Cường
Các tăng ni, phật tử tham gia nghi lễ trong Lễ Phật Đản 2016 tại chùa Đại Tuệ. Ảnh:Thành Cường

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Long - Phó Ban Tôn giáo tỉnh đã biểu dương những đóng góp của các tăng, ni, phật tử trong quá trình phát triển của tỉnh nhà; mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò của mình trong hướng dẫn tăng, ni, phật tử sinh hoạt Tôn giáo theo đúng phương châm, mục đích của Phật giáo; tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương hướng về các hoạt động khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu về tham dự hội nghị tổng kết. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu dự hội nghị tổng kết. Ảnh: Thành Cường

Phát huy tinh thần Đạo pháp - Dân tộc và Xã hội chủ nghĩa, phụng đạo yêu nước, bước sang năm 2017, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hưởng ứng các phong trào do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương./.          

Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.