Nghệ An: Hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin

(Baonghean.vn) – Ngày 4/1, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/ Dioxin Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và cuộc vận động ủng hộ quỹ hỗ nạn nhân, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã mở rộng phạm vi, từng bước nâng cao kết quả hoạt động;  thành lập mới được 15 cơ sở hội tại các xã, phường, thị trấn; kết nạp 200 hội viên.

Ông Đinh Xuân Tứ - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phát biểu tổng kết công tác Hội năm 2015, định hướng nhiệm vụ 2017.
Ông Đinh Xuân Tứ - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phát biểu tổng kết công tác Hội năm 2015, định hướng nhiệm vụ 2017. Ảnh: Đinh Nguyệt

Hội đã tích cực vận động ủng hộ và trích trên 1,2 tỷ đồng hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/ dioxin trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 11 nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn sản xuất cho 30 hộ, tặng 11 suất học bổng cùng hàng trăm suất quà vào các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin các cấp đã tích cực vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người dân …  được trên 1,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hội.

Hội Nạn nhân
Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin trao quà hỗ trợ nạn nhân Ảnh: Tư liệu.

Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 18 nghìn nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin. Nhằm tiếp tục hỗ trợ nạn nhân, tạo động lực giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin phấn đấu năm 2017 tiếp tục vận động được trên 2,5 tỷ đồng, làm mới từ 7 – 10 nhà tình nghĩa cùng với hỗ trợ vốn cho nhiều hộ gia đình nạn nhân …

Trao
Trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 5 đơn vị tích cực ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin. Ảnh: Đinh Nguyệt
trao 2
Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin trao Bằng "Tấm lòng vàng" cho các đơn vị. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Tỉnh tặng bằng khen cho 5 đơn vị, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh tuyên dương “Tấm lòng vàng” 5 đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin. 51 tập thể và 55 cá nhân được Tỉnh Hội tặng Giấy khen vì có thành tích trong xây dựng Hội và vận đông quỹ hội năm 2016.

Đinh Nguyệt

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.