Nghệ An xem xét cấm đậu xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai

(Baonghean.vn) –  Đó là yêu cầu của đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với UBND Thành phố Vinh nhân Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Năm an toàn giao thông 2017 do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức vào sáng 04/01. 

Hội nghị do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch UBATGTQG chủ trì; Đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2017 .
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2017. Ảnh: Thanh Sơn. 

Năm 2016, toàn quốc xảy ra 21.589 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.685 người, làm bị thương 19.280, giảm 1.261 vụ so với năm 2015. Cả nước xảy ra 82 sự cố hàng không, 41 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, 2 vụ đua xe trái phép và 28 vụ chống lại cảnh sát giao thông thi hành nhiệm vụ.

Trong năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản gần 4 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, phạt tiền gần 2.583 tỷ đồng, tạm giữ 34.659 xe ô tô và trên 560.000 xe mô tô, tước trên 380.000 giấy phép lái xe; Xử lý 3.790 trường hợp vi phạm TTATGT đường sắt, trên 202.000 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy nội bộ.

Điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị trực tuyến.
Điểm cầu Nghệ An tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: Thanh Sơn.

Số phương tiện giao thông đăng ký mới năm 2016 gồm trên 370 ngàn xe ô tô, trên 3 triệu mô tô và 500 ngàn xe máy điện; Nâng tổng số phương tiện đang quản lý là 2,033 triệu xe ô tô và 47,1 triệu mô tô. Tổng số thu phí sử dụng đường bộ trên cả nước đạt 6.278 tỷ đồng, vượt 10,08% so với năm 2015.

Từ các nguồn lực, năm 2016 Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành 57 công trình, dự án trọng điểm để đưa vào khai thác góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; Xử lý 238 điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Riêng với Nghệ An, trong năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 303 vụ TNGT, làm chết 202 người, 230 bị thương; Đã tổ chức 26.461 ca tuần tra kiểm soát, phát hiên và lập biên bản 97.096 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 71 tỷ đồng, tạm giữ gần 1.600 xe ô tô, gần 23 ngàn mô tô xe máy...Trong năm, công an tỉnh đã tiếp nhận và đăng ký mới 10.886 xe ô tô, 98.652 mô tô – xe máy, nâng tổng số ô tô đang quản lý trên địa bàn là 87.000 xe ô tô.

Năm 2016, tình hình TTATGT của Nghệ An được đảm bảo; TNGT giảm ở cả 3 tiêu chí.
Năm 2016, tình hình TTATGT của Nghệ An được đảm bảo; TNGT giảm ở cả 3 tiêu chí. Ảnh: N.Khoa

Trong năm 2017, UBATGTQG đặt ra mục tiêu: Tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016; Cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; Thực hiện quyết liệt, hiệu quả “Năm an toàn giao thông 2017” – “Xây dựng văn hóa giao thông trong Thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai có hiệu quả Năm An toàn giao thông 2017 và các năm tiếp theo, trong đó cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông; gắn kết quả công tác bảo đảm ATGT với trách nhiệm của người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương, đơn vị. 

Mỗi tháng, Nghệ An có thêm 900-1.300 xe ô tô được đăng ký mới. Lượng xe lớn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh thường xuất hiện ùn tắc vào cuối ngày.
Mỗi tháng, Nghệ An có thêm 900-1.300 xe ô tô được đăng ký mới. Lượng xe lớn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tp.Vinh thường xuất hiện ùn tắc vào cuối ngày. Ảnh: Thành Cường.

Để bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn, thuân tiện trong đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân mới Đinh Dậu, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 2239 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội xuân năm 2017, đặc biệt là bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải khách; điều tiết, chống ùn tắc giao thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, năm 2017, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, siết chặt quản lý chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức về ATGT, xây dựng “văn hóa giao thông” trong cộng đồng dân cư.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Huỳnh Thanh Điền đã yêu cầu UBND thành phố Vinh nghiên cứu việc cấm đậu ô tô trên lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đức Cảnh, Hải Thượng Lãn Ông, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Ngạn và khu vực trước chợ Quán Lau để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc./.

Thanh Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.