Những kỷ lục của các loài thực vật

Cây cao vút 90 cm mỗi ngày, cây lại 150 tuổi mới ra hoa... những kỷ lục của các loài cây này sẽ khiến bạn phải giật mình.

1. Loài cây lớn nhanh nhất

Kỷ lục thế giới về cây thực vật phát triển nhanh nhất bao gồm 45 chi thuộc họ tre. Các khảo sát cho thấy những loài này có thể phát triển tới 91 cm mỗi ngày, nếu đo bằng tốc độ thì chúng lớn lên với vận tốc 0.00003 km/h.

 

Hiện trên thế giới có khoảng 1.000 loài tre. Cây tre cao nhất đang ở Hyperion với độ cao 115.54m được đo vào tháng 9/2006. Để đo chiều dài của nó, các nhà khoa học phải vất vả trèo lên cao và thả thước dây xuống để có con số chính xác nhất có thể.

2. Loài cây phát triển chậm nhất

Ngược lại với loài tre "hay ăn chóng lớn" thì loài cây cỏ Úc này lại rất hiếm khi vượt quá 4m, nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng trưởng quá chậm, mỗi năm chỉ phát triển được 1- 2mm. Vì vậy mà để hình thành cơ bản một thân cây hoàn chỉnh của nó sẽ phải mất tới... 10 năm.

 

 3. Loài cây "giết người" nguy hiểm nhất 

Có mặt ở vùng biển Caribean và ở Florida Everglades, Mỹ, cây Manchineel được mệnh danh là "loài cây giết người kinh dị nhất thế giới" bởi độc tố khủng khiếp của nó.

 

 Trong thân cây có chứa một chất nhựa màu trắng cực độc, ăn phải bất kỳ bộ phận nào của cây đều có thể gây chết người. 

Chỉ một giọt nhựa rơi vào da có thể khiến da rộp lên, gây viêm và bỏng. Chỉ vô tình đứng dưới bóng cây để trú nắng hoặc trú mưa và bị nhựa cây rơi vào cũng có thể gây ra bỏng nặng. Thậm chí nếu đốt củi cây này, khói của nó cũng khiến mù tạm thời.

4. Loài cây ra hoa muộn nhất

Kỷ lục này thuộc về cây Puya Raimondii, một loài cây được mệnh danh là "nữ hoàng của dãy Andes". Đây là loài cây thuộc họ dứa, cao khoảng 3-4m. Hoa của nó chỉ xuất hiện khi cây đã được 100 đến 150 tuổi. 

Những bông hoa nở thành chùm, tựa như những chiếc lông vũ lớn. Cụm hoa cả ngàn bông của nó chứa đến 10 triệu hạt giống. Điều đặc biệt là sau khi phát tán hết hạt giống, "nữ hoàng"… sẽ từ biệt cuộc đời.

 

 5. Loài cây sống lâu nhất

Có thể nói hầu hết các loài cây trên hành tinh này đều là bậc "em út" của cây máu rồng (Dracaena draco). Đây một loài cây cận nhiệt đới trên quần đảo Socotra của Yemen, nằm trong Ấn Độ Dương và độ tuổi lớn nhất được xác nhận là 8.000 năm. Sở dĩ loại cây đặc biệt này có tên là "cây máu rồng" vì nhựa của nó có màu đỏ.

 

 6. Loài cây nhỏ nhất

Bèo tấm rễ có tên khoa học là Wolffia angusta, là loài thực vật nhỏ nhất hành tinh. Wolffia có 38 loài thì 9 loài được xếp hạng nhỏ nhất trong giới thực vật, chỉ cỡ 0.25mm, tức cả chục cây Wolffia cũng có thể bám gọn trên đầu cây kim.

 

 7. Chiếc lá lớn nhất

Cây Sen vua có đường kính từ 2-3 m được công nhận là loài có lá lớn nhất thế giới. Loài cây này mọc nhiều ở vùng Amazon (Nam Mỹ). Cây còn nổi tiếng bởi khả năng chịu đựng sức nặng lớn, từ 50 kg đến 100 kg.

 

 8. Loài hoa lớn nhất

Bạn có tin hoa lại có đường kính đến 3m? Thực ra là có đấy, đó là loài hoa Đại Vương. Chúng đều có trọng lượng khoảng 7kg trở lên. Vì mùi hương của nó giống y mùi xác chết thối nên nó được biết đến với tên gọi là hoa xác chết. Và với mùi hương này thì nó lại là "mồi ngon" dụ dỗ ruồi và bọ cánh cứng đến giúp nó thụ phấn.

Những kỷ lục không thể tưởng tượng nổi của các loài thực vật - Ảnh 9.
Bông hoa này còn to bằng thân hình của vài người gộp lại.

Theo Tri thức trẻ

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.