Quỳnh Lưu: Ra quân tuyên tuyền phòng chống pháo nổ dịp Tết

(Baonghean.vn) - Sáng 5/1, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức ra quân hưởng ứng đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy điểm bị cấp dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. 

Tham dự có hơn 900 cán bộ giáo viên của 3 trường THPT Quỳnh Lưu 1, THCS Quỳnh Hồng và THCS Cầu Giát.

Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.

Tại huyện Quỳnh Lưu có 144 người nhiễm HIV ở 26/33 xã, thị trấn, trog đó có 73 người đã chuyển sang AIDS và 26 người đã tử vong. Về tình trạng buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm đang còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, công an huyện đã bắt được 20 vụ, 29 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo và đã khởi tố 7 vụ, 9 bị can, thu giữ hơn 550kg pháo và 36kg thuốc nổ…

Với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân an toàn, UBND huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi và yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và toàn dân thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường,  địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Ra quân tuyên truyền phòng chống pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017.
Ra quân tuyên truyền phòng chống pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán vận chuyển và đốt các loại pháo, thuốc pháo; đồng thời tuyên truyền vận động người thân và gia đình thực hiện. Nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng chống pháo nổ, hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Coi công tác phòng chống HIV/AIDS là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài, hướng tới mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS tại Việt Nam nói chung và Quỳnh Lưu nói riêng.

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị tổ chức diễu hành dọc tuyến Quốc lộ 1A nhằm tuyên truyền phòng, chống pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện và hưởng ứng tháng phòng chống HIV/AIDS.

Thanh Toàn

(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.