Tàu chết máy, 7 ngư dân trôi trên biển 1 tuần

(Baonghean.vn)- Tàu cá đang đánh trên vùng biển Hà Tĩnh bất ngờ bị chết máy, hệ thống liên lạc bị mất, 7 thuyền viên người Nghệ An phải thả trôi tàu gần 1 tuần lênh đênh cho đến khi có sóng di động liên lạc với đất liền.

Sáng ngày 5/1, mặc dù mới trở về nhà nghỉ được một ngày nhưng thuyền trưởng Trần Văn Phúc (SN 1990, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và cả 6 thuyền viên vẫn có mặt tại cảng Quỳnh Nghĩa để sửa chữa chiếc tàu cá NA 90689 TS đang bị hư hỏng.

 Anh Phúc (áo ngắn tay) và các ngư dân trên tàu NA 90689 TS
Anh Phúc (áo ngắn tay) và các ngư dân trên tàu NA 90689 TS.

“Chúng tôi là ngư dân mà, dù mới thoát chết nhưng vẫn phải tiếp tục ra khơi, nếu không lấy gì mà sống”, anh Phúc cho biết. Theo đó, tàu do anh làm thuyền trưởng bị hỏng lái, hỏng mô tơ, dự kiến chi phí để khắc phục gần 50 triệu đồng.

Theo anh Phúc, vào sáng ngày 22/12/2016, anh và các ngư dân xuất phát đi đánh cá. Nhưng đến ngày 24/12/2016, thì bỗng nhiên tàu chết máy tại tọa độ18°30´N - 106º40´E cách cửa Sót (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) khoảng 34 hải lý về phía đông.

“Mấy ngày sau đó cố gắng tìm cách nhưng không được nên tôi quyết định gọi cứu hộ. Không ngờ lúc này thông tin liên lạc cũng bị hỏng”- anh Phúc kể

Vì không thể làm gì nên anh Phúc đành phải thả trôi tàu: “Thời tiết vô cùng xấu, mưa liên tục, gió to cấp 6 và cấp 7. Thậm chí đến cả những người có kinh nghiệm đi biển lâu năm cũng phải lo lắng, chúng tôi đã suy nghĩ đến tình trạng xấu nhất. Vào lúc đó chỉ có thể cầu trời mà thôi”.

Chiếc tàu đang gấp rút sửa chữa để ra khơi.
Chiếc tàu đang gấp rút sửa chữa để ra khơi.

Anh Phúc cho biết:  “Tàu bị hỏng máy là điều hi hữu, tôi đi biển hơn 10 năm nhưng đây là lần đầu gặp sự cố này. Lần này thực sự chúng tôi đã may mắn, nếu  như có cơn bão nào đang vào thì chắc chắn chúng tôi đã không còn ở đây nữa. Hoặc nếu BĐBP Nghệ An đến muộn thì các thuyền viên không chết đói cũng chết khát”.

“Giữa biển nên không có sóng điện thoại, chúng tôi đã thực sự hoảng loạn vì không thể sửa chữa tàu cũng không thể liên lạc được với ai trong bờ. Chờ có mấy ngày mà tôi tưởng như cả tháng trời,có lúc chúng tôi đã thực sự hoảng loạn vì không còn tia hy vọng nào”, anh Phúc cho biết thêm.

Đến ngày 2/1 may mắn bộ đàm nội bộ với chủ thuyền đã có thể hoạt động được, anh Phúc đã liên lạc về cho ông Trần Văn Thế, là chủ tàu ở đất liền. Tại địa phương, ông Trần Văn Thế lập tức báo cho cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ. Ngày 2/1, nhận được thông tin, BĐBP Nghệ An đã điều động tàu BP 06-19-01, cùng 15 cán bộ chiến sỹ Hải đội 2 lên đường cứu nạn.

Đến khoảng 6h ngày 3/1, tàu của BĐBP Nghệ An đã tiếp cận được tàu cá ngư dân bị nạn. Đến đêm 3/1, tàu cá và các thuyền viên bị nạn đã được đưa vào cảng Cửa Hội (TX Cửa Lò) an toàn. Sau đó, các ngư dân đã được cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và bàn giao cho chính quyền địa phương.

Được biết, chiếc tàu này do ông Trần Văn Thế mua với giá 2,2 tỷ cách đây một năm, anh Phúc được cử làm thuyền trưởng. “Lần đi biển này tàu của tôi bị thua lỗ nặng, nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn bởi các thuyền viên trở về an toàn. Sau khi sửa xong tàu thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra khơi”, ông Thế nói.

Tân Kỳ

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.