Bệnh viện GTVT Vinh đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

» Bệnh viện GTVT Vinh: Nơi người bệnh trao gửi niềm tin

Thành lập từ năm 1993, trải qua gần 25 năm qua xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bệnh viện và sự ủng hộ của các cấp chính quyền, Bệnh viện GTVT Vinh đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân ngành GTVT và nhân dân trong khu vực. 

Khoa Thận niệu lọc máu thường xuyên chạy thận cho 150 bệnh nhân. Ảnh: Hà Chi
Khoa Thận niệu lọc máu thường xuyên chạy thận cho 150 bệnh nhân. Ảnh tư liệu

Với  những thành tích nổi bật liên tục trong nhiều năm liền, năm 2016, Bệnh viện GTVT Vinh vinh dự được Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động hạng Ba”; Thầy thuốc ưu tú - Bác sỹ Lê Văn Tiệc - Giám đốc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; bác sỹ Nguyễn Ngọc Hòe - Phó Giám đốc được nhận danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn gắn Huân chương Lao động Hạng Ba lên lá cờ truyền thống của bệnh viện. Ảnh: Đức Anh
Trao Huân chương Lao động hạng cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh.
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh, ngành Giao thông và các đồng nghiệp, bác sỹ Lê Văn Tiệc cho biết: Bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, rèn luyện y đức, y thuật hướng tới mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng; xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người bệnh không chỉ trong ngành giao thông mà còn của nhân dân trong tỉnh, trong khu vực. 

Đại diện Cục Y tế Giao thông vận tải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bác sỹ Lê Văn Tiệc - Giám đốc Bệnh viện. Ảnh: Đức Anh
Thừa ủy quyền, đại diện Cục Y tế Giao thông vận tải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bác sỹ Lê Văn Tiệc - Giám đốc Bệnh viện. Ảnh: Đức Anh
Phó Bí thư Tỉnh ủy trao
Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú của Chủ tịch nước cho Bác sỹ Nguyễn Ngọc Hòe - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Nguyên Ngọc phát biểu khẳng định,
Bác sỹ Lê Nguyên Ngọc - Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu khẳng định, trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất nhằm mục tiêu duy nhất là hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ảnh: Đức Anh

Năm 2016, bệnh viện GTVT Vinh có gần 62.000 lần khám bệnh và có 8.756 bệnh nhân điều trị nội trú. Bệnh viện là một trong những bệnh viện đi đầu ứng dụng công nghệ cao phục vụ công tác khám chữa bệnh, như: nội soi chẩn đoán; phẫu thuật nội soi ổ bụng, nội soi cổ tử cung, cắt polype trực tràng, chẩn đoán sớm dị tật thai nhi, khám sàng lọc ung thư vú, phẫu thuật mắt Phaco...

Cảnh Nam - Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.