'Chúng con cầu nguyện cho linh mục Thục nhận ra mình đang làm trái với đạo Chúa'

(Baonghean.vn) - Ý kiến của một người công giáo về những hành động của ông Nguyễn Đình Thục trong thời gian vừa qua gửi về cho Báo Nghệ An. 

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Mùa chay, mùa tưởng niệm Ngôi hai Thiên Chúa chịu chết vì tội thiên hạ, mỗi người công giáo lại sốt sắng dâng những hi sinh, những đức ái, khiêm nhường, những nghi lễ phần hồn để cái chết của Đức Giê Su không bị uổng phí. Theo dõi những hành động của linh mục Nguyễn Đình Thục (hiện làm quản xứ Song Ngọc), trong thời gian vừa qua, nhiều người công giáo không một chút nào hài lòng và không công nhận đó là một chủ chăn tốt.

Cha không thể dâng mình cho Chúa với những việc làm như vậy. Bởi theo người công giáo thì vị chủ chăn đồng nghĩa với sự bác ái, khiêm nhường, không gây mất đoàn kết, phải biết lo liệu phần hồn cho giáo dân.

Bên cạnh đó vị chủ chăn phải sống thật tốt, là tấm gương sáng về việc truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ được đến với mọi người chưa phải là công giáo để họ biết được cái hay, cái đẹp, cái đạo đức nhân văn của đạo công giáo. Linh mục Thục đang làm xấu đi hình ảnh của Thiên Chúa trong mắt mọi người, thử hỏi đạo công giáo mà như cha Thục đang thực hiện thì còn gì là đạo đức, còn gì là văn minh.

Nguyễn Đình Thục lợi dụng rao giảng trong nhà thờ để xuyên tạc chế độ
Nguyễn Đình Thục lợi dụng rao giảng trong nhà thờ để xuyên tạc chế độ. Ảnh cắt từ clip tư liệu

Chúng tôi thiết tha mong nhà nước hãy thiết lập một trật tự để chúng tôi được hành đạo theo đúng nghĩa của một đạo giáo chân chính. Chúa dạy không thù oán, không gây hiềm khích, muốn mình tốt phải cầu cho mọi người mọi nhà được vui hưởng an vui, bình an. Đằng này linh mục Thục khuyến khích cho các hành vi gây rối ren trật tự xã hội, thật đáng hổ thẹn. 

Một linh mục vừa đi ngược lại giáo huấn Thiên chúa không chăm lo bổn phận của một linh mục là dâng thánh lễ sốt sắng mà còn đi ngược lại lợi ích quốc gia, đi ngược lại những gì dân Chúa mong đợi. Thử hỏi, linh mục Thục có thực sự là một linh mục hay không? 

» Nguyễn Đình Thục bóp méo sự thật, ngông cuồng chống đối chính quyền
 

Chưa dừng lại ở đó linh mục Thục còn gửi đi khắp nơi thông điệp hầu mong mọi người hiệp thông cầu nguyện, cổ xúy cho những hành động của linh mục. Chúng tôi cũng nhận được những lời hiệp thông đó tại nhà thờ giáo xứ chúng tôi, song lần này chúng tôi kiên quyết giữ đúng lề luật Chúa, tuyệt đối không bạo động, không nghe theo, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho linh mục sớm nhận ra những điều linh mục làm trái với đạo Chúa.

Nguyễn Đình Thục kích động người dân gây rối tại giáo xứ Quan Lãng năm 2012
Nguyễn Đình Thục kích động người dân ở giáo xứ Quan Lãng (Anh Sơn) đến gây rối tại Yên Khê (Con Cuông) từ 1- 2/7/2012

Gửi cha Thục:

Dân Chúa chúng con không quên cha đi đến đâu thì gieo rắc hận thù đến đó. Phụ trách ở Giáo xứ Quan Lãng thì đưa giáo dân Quan Lãng lên làm lá chắn quấy phá tại Con Cuông. Sang Đồng Lam (Hùng Sơn, Anh Sơn) lại bắt dân đóng đóng góp xây dựng Nhà máy chè, nói là của Nhà thờ, linh mục sao lại đi làm kinh tế?

Về giáo xứ Song Ngọc (Quỳnh Lưu), cha lại đi kích động mọi người tham gia khiếu kiện, gây rối, chống trả người thực thi pháp luật. Việc cha làm không theo ý nguyện của Chúa, không đúng với vai trò của một chủ chăn. Cha không cảm thấy xấu hổ sao?

Linh mục Thục và một hình thức 'quyên góp'?. Ảnh cắt từ clip tư liệu.
Linh mục Thục và một hình thức 'quyên góp'?. Ảnh cắt từ clip tư liệu.

Trước tết âm lịch, cha lại lên giáo xứ Đồng Lam cho giới trẻ trên đó 100 chiếc áo phông có in hình xương cá ở ngực ở lưng, nhưng không có ai thèm mặc. Vì họ thấy phản cảm, không hề đúng với tinh thần của một người mang sứ mạng đi loan báo tin mừng. Họ không mặc và chỉ dùng vào việc lau nhà, lau xe, tẩy uế mà thôi.

Linh mục Thục ơi, chúng con cũng theo dõi sát tình hình, cha đi đâu, làm gì, nhận tiền của ai để về làm hại đất nước, làm hại dân chúa chúng con đều biết. Cha hãy tỉnh ngộ để chúng con không phải vào chốn lao tù thăm một vị chủ chăn. Những việc cha đang làm đáng phải nghiêm trị, đối với người công giáo đó là hỏa ngục của những người phản lại Thiên Chúa Tình Yêu.

Người anh em cùng đức tin

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.