Khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 16/2 (tức ngày 20 tháng giêng năm Đinh Đậu), huyện Đô Lương long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn 2017. Tham dự lễ hội có đại diện Sở VH- TT, lãnh đạo huyện, đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Đồng chí Trương Hồng Phúc – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh trống khai hội. Ảnh: Hữu Hoàn
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh trống khai hội. Ảnh: Hữu Hoàn

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang là con trai thứ 8 của vua Lý Công Uẩn, năm 1039 ông được vua cha giao cai quản vùng Hoan Châu Nghệ An. Với tài trí hơn người, năm 1044 ông được phong từ tước hầu lên tước Vương thành uy minh Vương, trong thời kì nhậm chức ông là người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, xây dựng vùng Hoan Châu phát triển phồn thịnh. Năm 1057, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã hóa và hiển thánh ngay tại chân núi Quả, nay còn gọi là Đền Quả Sơn, thuộc xã Bồi Sơn, Đô Lương.

16 năm làm Tri châu Nghệ An, với những công lao và đóng góp to lớn của mình nên sau khi mất Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã được nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lập nhiều đền thờ để hàng năm thắp hương tưởng nhớ, đền thờ chính thuộc Đền Quả Sơn thuộc xã Bồi Sơn ngày nay.

Hàng năm vào ngày 17 tháng chạp là lễ giỗ của Ngài, vào ngày 19 và 20 tháng giêng là lễ hội Đền Quả Sơn. 

mmm
Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hương tại Lễ hội Đền Quả Sơn 2017.

Trước đây, đền Quả Sơn có quy mô 7 tòa 40 gian mang phong cách kiến trúc thời Lý Trần, trải qua nhiều biến cố lịch sử, vào năm 1952, đền đã bị giặc Pháp ném bom, hư hỏng nghiêm trọng nhưng nhân dân vẫn cất giữ di tượng và các đồ tế khí. Tháng 12 năm 1998, Đền Quả Sơn được Công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia. 

Trong những năm gần đây huyên Đô Lương đã tập trung đầu tư tu bổ nâng cấp phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước của các thế hệ cha ông. Đền Quả Sơn đang là điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn được nhân dân và du khách thăm viếng.

mm
Lễ xuất thần tại Lễ hội Đền Quả Sơn thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Năm nay, huyện Đô Lương tổ chức lễ rước từ Đền Quả Sơn theo đường thủy về tạ ơn tại chùa Bà Bụt xã Lam Sơn. Buổi chiều tổ chức phần rước di tượng từ chùa Bà Bụt về lại Đền Quả Sơn để làm yên vị.

Lễ rước thủy tại lễ hội.
Lễ rước thủy tại lễ hội.

Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2017 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương, thể hiện được sự kính trọng, biết ơn công lao to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang và các vị thần linh nhà Lý đối với nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tôc, là điểm đến du lịch, sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân.

Hữu Hoàn

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.