Doanh nghiệp hiến kế phát triển du lịch cộng đồng ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Du lịch Con Cuông không chỉ còn là tiềm năng mà bắt đầu đi vào các bước khai thác, đẩy mạnh hoàn thiện về dịch vụ, đó là những đánh giá mà các đơn vị lữ hành du lịch đưa ra.

Ảnh: Chu Thanh
Tọa đàm về du lịch giữa lãnh đạo Con Cuông, đại diện Sở Du lịch Nghệ An với 18 đơn vị lữ hành thuộc Hiệp hội du lịch Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Sáng 16/3, lãnh đạo huyện Con Cuông, đại diện Sở Du lịch Nghệ An có buổi tọa đàm với 18 đơn vị lữ hành thuộc Hiệp hội du lịch Nghệ An để bàn về việc phát triển bền vững du lịch cộng đồng miền Tây. Tại buổi tọa đàm, đại diện 18 đơn vị lữ hành đã đưa ra các đánh giá về những điểm du lịch ở miền Tây xứ Nghệ cụ thể là các điểm đến trong 2 ngày 1 đêm đoàn ở Con Cuông.

Các cơ quan đơn vị lữ hành cho biết, Con Cuông là nơi có tiềm năng du lịch với những cảnh đẹp hoang sơ, chưa được khai phá. Sau chuyến khảo sát, các đơn vị lữ hành nhận thấy, du lịch Con Cuông không chỉ còn là tiềm năng mà bắt đầu đi vào các bước khai thác, hoàn thiện về dịch vụ. Tuy nhiên, khách du lịch chủ yếu là khách lẻ nên du lịch Con Cuông chưa thể phát triển mạnh. 

Ảnh: Chu Thanh
18 đơn vị lữ hành thuộc Hiệp hội du lịch Nghệ An đã có chuyến trải nghiệm du lịch ở Bản Nưa, Con Cuông. Ảnh: Chu Thanh

Hiện nay, du lịch Con Cuông còn nhiều điểm cần bàn như các điểm đến chưa có quy hoạch cụ thể, chưa có các gian hàng bày bán đặc sản, thiếu các dịch vụ để du khách hòa mình vào không gian sống của người dân địa phương. Bên cạnh đó, những băn khoăn về an toàn giao thông đường thủy khi du lịch trên sông Giăng, an toàn thực phẩm cũng được các bên đề cập đến.

Ông Tạ Khắc Uyên, chủ tịch Hiệp hội du lịch Nghệ An chia sẻ, loại hình du lịch cộng đồng vẫn còn khá mới ở Nghệ An. Đây là một hình thức du lịch mang lại nhiều nguồn lợi nhuận cho địa phương, nhất là cho người dân bản địa. Tại buổi tọa đàm, ông Uyên mong muốn có thêm sự vào cuộc, hỗ trợ của các cơ quan  chức năng, chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch của Nghệ An phát triển tại Con Cuông.

Đập Phà Lài, du thuyền sông Giăng đang là điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh tư liệu.
Đập Phà Lài, du thuyền sông Giăng đang là điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều khách du lịch. Ảnh tư liệu.

Tại buổi tọa đàm, các đơn vị lữ hành cũng thẳng thắn đề xuất, chất vấn lãnh đạo huyện Con Cuông một số vấn đề liên quan đến tầm nhìn phát triển du lịch gắn với đô thị sinh thái, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Con Cuông cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị du lịch và tiếp thu những góp ý của các đơn vị để có các giải pháp nhằm khai thác các thế mạnh về du lịch của địa phương.

Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.