Hãy để Nhà Chúa là nhà của đoàn kết yêu thương

(Baonghean.vn) - Sự việc bà con giáo họ Đức Xuân (thuộc giáo xứ Tân Lộc) xây dựng nhà nguyện trái pháp luật tại khối 8 phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò và những phát ngôn của ông Hoàng Văn Sáng, Chủ tịch HĐMV giáo họ Đức Xuân đã khiến dư luận xã hội có cái nhìn méo mó về đạo công giáo.

» Xây dựng trái pháp luật tại Cửa Lò: Vừa khánh thành nhà thờ đã tự ý xây nhà nguyện

 » Nhà nguyện xây dựng trái pháp luật ở Cửa Lò: Nếu không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế!

 » Nhà nguyện tự xây ở Thị xã Cửa Lò vi phạm pháp luật nghiêm trọng

 » Chiêu trò biến đất ở thành nhà nguyện trái pháp luật ở Cửa Lò

 » Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo họ Đức Xuân lăng mạ lực lượng chức năng

Dưới góc nhìn của người công giáo chân chính chúng tôi không một chút đồng cảm với hành động của ông Sáng và bà con Giáo họ Đức Xuân. Bởi:

 Thứ nhất: Việc xây dựng nhà nguyện chỉ đầy đủ ý nghĩa khi chúng ta gìn giữ và củng cố mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. 

Điều này thì theo chúng tôi bà con và đặc biệt ông chủ tịch HĐMV giáo họ chưa làm được, bà con cũng như ông Sáng không giữ được mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, vì con cái Thiên Chúa không có ai hung hãn như ông Sáng, không có ai hiềm khích, kích động cộng đoàn dân Chúa làm bậy bạ như việc ông Sáng cầm loa kêu gọi bà con xây dựng khi chưa được phép, thậm chí còn kích động gây hiềm khích sẵn sàng đổ máu. Thiên Chúa chịu đóng đinh chuộc tội cho thiên hạ đã chiến thắng quân dữ bằng đức tin, sự hi sinh, lòng vị tha, khiêm nhường và bác ái, chứ không phải bằng những hành động muốn “ đoàn kết ” theo kiểu ông Sáng đang làm. 

Nhà nguyện xây dựng trái pháp luật tại khối 8 phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò)
Nhà nguyện xây dựng trái pháp luật tại khối 8 phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò)

Thứ hai, việc xây dựng nhà nguyện là việc xây dựng cộng đoàn thờ phượng Chúa và lưu truyền việc thờ phượng này qua các thế hệ.

Điều này chính bà con Đức Xuân hiểu hơn chúng tôi, vì từ bao đời nay bà con vẫn có nơi thờ tự, vẫn có nơi thờ phượng Chúa qua nhiều thế hệ, bà con vẫn sốt sắng dâng những hi sinh cho Chúa, không một phút nào bà con sao nhãng việc hành đạo. 

Khi hội đủ hai yếu tố trên thì yếu tố thứ ba: Chính Thiên Chúa sẽ xây nhà cho bà con chứ không phải tự nỗ lực của bà con mà thôi.

Nhà thờ, nhà nguyện là hình ảnh của Hội Thánh, nhưng bà con nên hiểu rằng Hội Thánh là nhà thờ được xây dựng bằng những tâm hồn "Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Ðền Thờ thiêng liêng" (1 P 2, 5.). Đức tin làm cho chúng ta trở nên viên đá sống động trong lòng Hội Thánh, Đức tin làm cho chúng ta liên kết với nhau trong một gia đình Hội Thánh. Chứ không phải đức tin cực đoan bảo thủ như bà con đang làm đâu? Không phải xây dựng nhà nguyện bất chấp bằng mọi giá đâu bà con ơi.

Nếu như chúng ta hội đủ các điều kiện: nhân danh đông đúc, khu dân cư chúng ta ở quá xa nhà thờ xứ, nhà thờ họ, điều kiện hạ tầng, đường sá chưa có để lưu thông đi lại, đó là những điều kiện để chúng ta có thể làm các thủ tục xin phép tách lập, tái lập, thành lập mới giáo họ... đó là những điều kiện cần, nhưng chưa đủ bởi ngoài ra Giáo luật điều 1215 triệt 1 và 2 cũng quy định "Không nhà thờ nào được xây dựng, nếu không có ý minh nhiên bằng giấy tờ của Giám mục Giáo phận ...sau khi đã hỏi ý Hội đồng Linh mục và quản đốc các nhà thờ lân cận", nhà nguyện của bà con cũng không phải là ngoại lệ, chưa hề xin phép ai kể cả chính quyền và bề trên của chúng ta, sao bà con không nhận ra điều đó.

Ông Hoàng Văn Sáng- Giáo họ Đức Xuân trực tiếp chỉ đạo người dân xây nhà nguyện trái pháp luật
Ông Hoàng Văn Sáng- Giáo họ Đức Xuân trực tiếp chỉ đạo người dân xây nhà nguyện trái pháp luật

Đức tin là ân huệ của Thiên Chúa ban, đón nhận Đức tin làm cho chúng ta trở nên Kitô hữu, Đức tin làm cho chúng ta có sự sống, cử hành Đức tin là hiện tại hóa ân huệ Chúa ban, tuyên xưng Đức tin làm cho ta tham dự sống động vào mầu nhiệm cứu chuộc, chia sẻ Đức tin làm cho chúng ta được lớn lên trong Thánh Thần.

Nhà thờ, nhà nguyện là một công trình kiến trúc, nhưng cũng là  biểu tượng của Đức tin, hình ảnh ngôi nhà thờ, nhà nguyện cũng mang các chức năng như con người của Đức tin. Là một ân huệ của Thiên Chúa, nhà thờ, nhà nguyện tiếp diễn sự sống thiêng liêng, nhà thờ cử hành mầu nhiệm Đức tin, tuyên xưng Đức tin và luôn chia sẻ Đức tin cho mọi người. Một khi chúng ta ý thức sứ mạng của con người mang Đức tin, nhà nguyện cũng cần được xây dựng trong ý thức đó. Chính bà con chúng ta phải nhận ra được điều này.

Khi hội đủ các điều kiện về xã hội cũng như giáo hội, nhà nguyện, nhà thờ chúng ta đến có cảm giác là một sự ổn định và an toàn. Tất cả các cảm giác đó được xây dựng bởi một quy hoạch gọn ghẽ trật tự, phân khu chức năng rõ rệt và kiến trúc từng khu vực được xây dựng hài hòa. Thành quả đó là kết quả của một cách làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, có khả năng chuyên môn và tuân thủ kỷ luật của những người có trách nhiệm. Quy hoạch và kiến trúc không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt nhưng còn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục đào tạo. Môi trường sống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách hình thành con người, nếu sinh ra và lớn lên trong một môi trường vô trật tự, một không gian không ổn định, một bầu khí sinh hoạt hỗn độn, người công giáo có nguy cơ rối loạn về đức tin vì lúc này đức tin tôn giáo bị đảo lộn thông qua hành động và lời nói của ông Sáng. 

Việc bà còn tùy tiện xây nhà nguyện trái với Luật đất đai, luật xây dựng đã đành, hội đồng mục vụ cũng không hề màng tới tài liệu hướng dẫn mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã xuất bản  "Dựng xây từ những viên đá sống động" (Nhà xuất bản Tôn giáo 2006), ở chương bốn: Những cân nhắc thiết thực khi xây nhà thờ, nhà nguyện. " ...hướng ý hầu giúp những ai có trách nhiệm hay đang quan tâm đến vấn đề, có chỗ để tra cứu, suy nghĩ và tùy nghi áp dụng sao cho công việc xây dựng nhà Chúa, và những công trình khác của giáo xứ đạt được kết quả cao nhất".

Thiết nghĩ bà con cần tham khảo những vấn đề từ tập tài liệu này bàn đến trong khi tiến hành việc xây dựng nhà thờ, nhà nguyện nếu được phép, chứ không phải tùy tiện theo kiểu “ thích thì làm ” như bà con ta đang thực hiện. Đất nước nào cũng có thể chế, vấn đề sống đạo, vấn đề tự do tín ngưỡng đã được văn bản cao nhất của Nhà nước hiến định, mọi tổ chức, cá nhân, là công dân ai cũng bình đẳng trước pháp luật không ai là ngoại lệ.

Thiết nghĩ cộng đồng bà con công giáo Đức Xuân hãy tỉnh táo để chúng ta không vướng vào con đường lao lý, mà chúng ta phải khôn ngoan xây nhà chúa bằng tình thương, bằng sự sẻ chia, xây tượng đài niềm tin ánh sáng tôn nhan Chúa bằng một sự thánh thiện bao dung. 

An Giang

Giáo xứ Mỹ Dụ

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.