Người dân Tương Dương chủ động tháo dỡ vỉa hè vi phạm

(Baonghean.vn)- Những ngày này, người dân hai bên quốc lộ 7, huyện Tương Dương đang tự giác tháo dỡ vỉa hè vi phạm, trả lại hành lang an toàn giao thông cho người đi bộ.

Công tác giải toản hành lang an toàn giao thông đường bộ được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tương Dương thực hiện ra quân từ 13/3. Tập trung chủ yếu vào các xã dọc tuyến Quốc lộ 7A và thị trấn Hòa Bình. Ảnh Đình Tuân
Công tác giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tương Dương thực hiện ra quân từ 13/3. Tập trung chủ yếu vào các xã dọc tuyến Quốc lộ 7A và thị trấn Hòa Bình. Ảnh: Đình Tuân
Ngay sau ngày ra quân Tương Dương đã huy động cơ quan, ban ngành liên quan vào cuộc và nhận được sự đồng thuận của dư luận. Ảnh Đình Tuân
Ngay sau ngày ra quân Tương Dương đã huy động cơ quan, ban ngành liên quan vào cuộc và nhận được sự đồng thuận của dư luận. Ảnh: Đình Tuân
Đến ngày 30 tháng 3 toàn huyện Tương Dương đã tháo dỡ được hơn 200 biển quảng cáo, mái tôn, mái che... Ảnh Đức Anh
Đến ngày 30 tháng 3 toàn huyện Tương Dương đã tháo dỡ được hơn 200 biển quảng cáo, mái tôn, mái che... Ảnh: Đức Anh
 Một số hộ như Hộ Ông Võ Văn Kha – Khối Hòa Tây thị trấn Hòa Bình phấn khởi tự tháo dỡ mái che vi phạm của gia đình. Ảnh Đình Tuân
Nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ mái hiên, bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè. Trong ảnh, ông Võ Văn Kha - Khối Hòa Tây - Thị trấn Hòa Bình mượn người tháo dỡ mái che vi phạm của gia đình. Ảnh Đình Tuân
Hộ anh Nguyễn Văn Luân - Khối hòa Đông thị trấn Hòa Bình đã tự tháo dỡ mái tôn, di dời hàng rào, cây cối vi phạm của gia đình. Ảnh Đình Tuân
Hộ anh Nguyễn Văn Luân - Khối hòa Đông thị trấn Hòa Bình đã tự tháo dỡ mái tôn, di dời hàng rào, cây cối vi phạm của gia đình. Ảnh: Đình Tuân
Nhiều hộ gia đình như gia đình anh Trần Xuân Toán - Khối Hòa Bắc, thị trấn Hòa Bình sau khi các cơ quan giải tỏa đã tự sửa lại phần hành lang vi phạm, góp phần trả lại vỉa hè giành cho người đi bộ. Ảnh Đình Tuân
Nhiều hộ gia đình như gia đình anh Trần Xuân Toán - Khối Hòa Bắc, thị trấn Hòa Bình sau khi các cơ quan giải tỏa đã chủ động sửa lại phần hành lang vi phạm, góp phần trả lại vỉa hè giành cho người đi bộ. Ảnh Đình Tuân.
Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa phần mới được giải tỏa. Ảnh Đình Tuân
Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đang khẩn trương khắc phục, sửa chữa phần mới được giải tỏa. Ảnh: Đình Tuân
Sau gần 1 tháng giải tỏa, nhiều vỉa hè tại huyện Tương Dương đã được thông thoáng. Ảnh Đức Anh
Sau gần 1 tháng giải tỏa, nhiều vỉa hè tại huyện Tương Dương đã được thông thoáng. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai vận động nhân dân dọc Quốc lộ 7 giải tỏa trên tinh thần tự nguyện, giải tỏa đến đâu tiếp quản, bền vững tới đó; những hộ dân chống đối sẽ bị cưỡng chế. Ảnh: Đức Anh

Nhóm cộng tác viên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.