Phối hợp tuyên truyền, xây dựng hình ảnh Thị xã Hoàng Mai phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Chiều 7/3, Báo Nghệ An có buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Hoàng Mai về công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Chủ trì và tham dự buổi làm việc: phía Thị ủy Hoàng Mai có các đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đại diện lãnh đạo các ban, ngành của thị xã. Phía Báo Nghệ An có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập và đại diện các phòng, ban liên quan.

Năm 2016, Thị ủy Hoàng Mai đã phối hợp chặt chẽ với Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đăng tải nhiều bài viết, các chuyên đề, mô hình hay trên các lĩnh vực, góp phần tạo sự ổn định, cổ vũ phong trào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. 

Theo đó, số lượng tác phẩm trên báo in và báo điện tử tăng gần gấp 2 lần so năm 2015. Tổng số bài viết tiêu biểu về Thị xã Hoàng Mai trên báo in gần 100 bài (chưa kể lượng tin hàng ngày đăng trên báo in) và hàng trăm tin bài, ảnh, video clip ở các chuyên mục trên Nghệ An điện tử.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao công tác phát hành và sử dụng báo Đảng ở địa bàn Thị xã Hoàng Mai. Việc mua và sử dụng báo Nghệ An ở tất cả các đầu mối, tổ chức cơ sở đảng là nguồn cổ vũ, khích lệ Báo Nghệ An làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Đồng thời mong muốn Thường trực Thị ủy tiếp tục chỉ đạo để giữ vững thành tích này.

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao công tác phát hành và sử dụng báo Đảng ở địa bàn Thị xã Hoàng Mai.  Ảnh: Thu Hương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giấy khen của Báo Nghệ An cho các đơn vị có thành tích suất sắc trong công tác phát hành và sử dụng báo Đảng. Ảnh: Thu Hương.
Ban Tuyên giáo Thị ủy trao giấy khen của Báo Nghệ An cho các đơn vị có thành tích suất sắc trong công tác phát hành và sử dụng báo Đảng. Ảnh: Thu Hương.

Công tác phát hành và sử dụng báo đảng được Thường trực Thị ủy quan tâm, chỉ đạo. Hàng năm Ban Tuyên giáo đều tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy làm việc với lãnh đạo Báo Nghệ An, xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền các hoạt động trên địa bàn thị xã. Phân công cán bộ theo dõi về công tác đặt mua và sử dụng báo Đảng, ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hàng quý báo cáo kết quả về Thường trực Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy), trước ngày 30 của tháng cuối quý.

Vì thế, từ quý 1/2017, 100% Tổ chức cơ sở Đảng của Thị ủy Hoàng Mai đã hoàn thành việc phủ kín đầu mối, chi bộ có báo, tạp chí của đảng, hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Chỉ thị 11 CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.   

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc tại Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại thị xã Hoàng Mai.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc tại Nhà máy Hoa Sen Nghệ An tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao công tác phát hành và sử dụng báo Đảng ở địa bàn Thị xã Hoàng Mai. Việc mua và sử dụng báo Nghệ An ở tất cả các đầu mối, tổ chức cơ sở đảng là nguồn cổ vũ, khích lệ Báo Nghệ An làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Đồng thời mong muốn Thường trực Thị ủy tiếp tục chỉ đạo để giữ vững thành tích này.

Trong thời gian tới, Báo Nghệ An sẽ hỗ trợ tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài, kỹ năng chụp ảnh báo chí, xử lý ảnh, sử dụng kỹ thuật trong tác nghiệp báo điện tử, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý và hỗ trợ phát triển website địa phương.

Trao đổi về công tác phối hợp, hai đơn vị thống nhất các nội dung phối hợp tuyên truyền năm 2017 là tiếp tục tuyên truyền các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra: với mục tiêu là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo để Hoàng Mai bứt phá, vươn lên, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai đánh giá cao nộidung và chất lượng các ấn phẩm báo Nghệ An, mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục phối hợp với Thị ủy có nhiều chuyên trang, chuyên đề hay, chất lượng hơn nữa. Ảnh: Thu Hương.
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai đánh giá cao nội dung và chất lượng các ấn phẩm báo Nghệ An, mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục phối hợp với Thị ủy có nhiều chuyên trang, chuyên đề hay, chất lượng hơn nữa. Ảnh: Thu Hương.


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai đánh giá cao vai trò của báo Đảng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các tin, bài, ảnh của Báo Nghệ An phong phú, chất lượng tốt.

Các lĩnh vực phản ánh khá toàn diện, nhanh nhạy, phản ánh kịp thời về tình hình KT- XH của Thị xã, nội dung sát với thực tiễn, trong đó nhiều bài viết có tính chuyên sâu, định hướng dư luận tốt. Mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Thị ủy trong việc tuyên truyền để có nhiều bài viết, nhiều chuyên trang, chuyên đề hay, chất lượng hơn nữa. Thị ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban để giữ vững công tác phát hành và sử dụng báo Đảng có hiệu quả để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở. 

Thu Hương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.