Phụ nữ các nước thích được tặng quà gì ngày 8/3?

Ngày 8/3 là ngày tôn vinh những người phụ nữ. Cùng tìm hiểu xem phụ nữ các nước trên thế giới thích nhận được quà tặng gì trong ngày đặc biệt này?

Các nước theo đạo Hồi: phụ nữ ở các nước Hồi giáo thích được nhận la bàn hoặc trang sức bằng vàng thay cho rượu hoặc nước hoa.
Các nước theo đạo Hồi: phụ nữ ở các nước Hồi giáo thích được nhận la bàn hoặc trang sức bằng vàng thay cho rượu hoặc nước hoa.
Nhật Bản: người Nhật thường coi trọng hình thức hơn chất lượng món quà. Phụ nữ Nhật rất thích được tặng bút - biểu hiện của tri thức hay những món quà có đôi có cặp vào ngày 8/3.
Nhật Bản: người Nhật thường coi trọng hình thức hơn chất lượng món quà. Phụ nữ Nhật rất thích được tặng bút - biểu hiện của tri thức hay những món quà có đôi có cặp vào ngày 8/3.
Các nước Mỹ La tinh: bạn có thể tặng phụ nữ những bông hoa biểu hiện sự yêu thương nhưng tất nhiên nó không được có màu vàng, đỏ hoặc trắng.
Các nước Mỹ La tinh: bạn có thể tặng phụ nữ những bông hoa biểu hiện sự yêu thương nhưng tất nhiên nó không được có màu vàng, đỏ hoặc trắng.
Romania: nhiều người phụ nữ thích được tặng voucher, hoa và những thanh socola ngọt ngào từ một nửa yêu thương của họ.
Romania: nhiều người phụ nữ thích được tặng voucher, hoa và những thanh socola ngọt ngào từ một nửa yêu thương của họ.
Ukraine: hoa là món quà truyền thống không thể thiếu trong ngày 8/3 và phổ biến nhất là hoa hồng và hoa tuy líp.
Ukraine: hoa là món quà truyền thống không thể thiếu trong ngày 8/3 và phổ biến nhất là hoa hồng và hoa tuy líp.
Trung Quốc: nếu muốn tặng quà cho người phụ nữ Trung Quốc, bạn nên hỏi trước xem họ thích gì. Ở đây, điều đó được coi là phép lịch sự.
Trung Quốc: nếu muốn tặng quà cho người phụ nữ Trung Quốc, bạn nên hỏi trước xem họ thích gì. Ở đây, điều đó được coi là phép lịch sự.
lụa
Arab Saudi: với những người phụ nữ được nhận vàng hoặc lụa trong ngày 8 tháng 3 là một điều hạnh phúc.
Arab Saudi: với những người phụ nữ được nhận vàng hoặc lụa trong ngày 8 tháng 3 là một điều hạnh phúc.
Ấn Độ: vòng tay hay đồ trang sức bằng vàng là những món quà thích hợp,  chứa đựng yêu thương dành tặng cho những người phụ nữ Ấn Độ.
Hàn Quốc: một bông hoa hay những cái ôm ngọt ngào ngày 8/3 cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Hàn Quốc: một bông hoa hay những cái ôm ngọt ngào ngày 8/3 cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc.


Theo VOV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.