Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội du lịch biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Tối 29/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017 với chủ đề ‘Cửa Lò Hội tụ và tỏa sáng’. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai mạc và đánh trống khai hội.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017. Ảnh: Thành Cường
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017. Ảnh: Thành Cường

Dự lễ, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ;  Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc Hội; Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc Hội; Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về dự còn có đại diện Đại sứ Vương Quốc Thái Lan; Đại sứ quán Lào; đại diện lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy, Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo thị ủy, HĐND, UBND thị xã Cửa Lò và các huyện, thành, thị trong tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách đến với Cửa Lò trong dịp lễ.

Lễ hội “Du lịch Cửa Lò” được bắt nguồn từ Lễ hội Sông nước Cửa Lò - Khai trương Du lịch biển hàng năm. Đây là Lễ hội mở đầu cho mùa đánh bắt cá vụ nam của ngư dân vùng biển Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng, là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối, tưởng nhớ truyền thống quật khởi, oai hùng, những năm tháng anh dũng chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước của nhân dân vùng biển Cửa Lò.

Lễ hội là hoạt động thường niên được tổ chức để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời để giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Tại lễ khai mạc, các vị đại biểu cùng hàng vạn du khách đã cùng nhau ôn lại quá trình lịch sử hình thành và phát triển của đô thị biển Cửa Lò xưa và nay qua diễn văn khai mạc lễ hội do đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Ảnh: Thành Cường

Cửa Lò là vùng đất có lịch sử lâu đời; với địa thế đẹp, thiên nhiên ưu đãi, con người đôn hậu, bản sắc văn hóa độc đáo, du lịch Cửa Lò đã được phát triển cách đây 110 năm, khi người Pháp đến đây xây dựng các khu nghỉ dưỡng.

Những năm qua, du lịch Cửa Lò đã phát triển không ngừng, nổi tiếng với bãi biển sạch, con người thân thiện mến khách, ẩm thực đặc sắc. 

Thực hiện xây dựng Thị xã du lịch biển xanh, sạch, đẹp, từng bước phát triển hiện đại, bền vững, Thị xã Cửa Lò đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch kể cả trực tiếp và gián tiếp, chỉ đạo quyết liệt chủ trương "5 không", thực hiện tốt phương châm “Du lịch Cửa Lò: Kỷ cương – Thương hiệu”. Cửa Lò đã tạo được nhiều ấn tượng tốt và thu hút nhiều khách du lịch.

Các đại biểu Trung ương về tham dự buổi lễ
 
Các đại biểu Trung ương và các tỉnh bạn về tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường.

Năm 2016, Thị xã Cửa Lò đạt được nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực du lịch. Trong năm, du lịch Cửa Lò đã đón hơn 1,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt 1.420 tỷ đồng. Đáng chú ý, đã thu hút, khởi động và triển khai một số dự án lớn như khu Vinpearl Cửa Hội của Tập đoàn Vingroup với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng; cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh; mở rộng đường Bình Minh, bến số 5 và số 6 Cửa Lò.

fesf

Đông đảo du khách đã đến với Cửa Lò nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5. Ảnh: Thành Cường.

Đồng thời, thị xã tổ chức thành công nhiều sự kiện hoành tráng, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách như Lễ hội du lịch Cửa Lò, cuộc thi Người đẹp phố biển…

Trải qua 110 năm hình thành và 23 năm phát triển, hiện nay Cửa Lò đang từng bước thể hiện vóc dáng một đô thị hiện đại, sầm uất, một đô thị du lịch lý tưởng hấp dẫn với hệ thống cơ sở hạ tầng gần 300 nhà hàng, khách sạn; hơn 11.000 phòng nghỉ và đã đáp ứng được cho trên 2 vạn du khách nghỉ lưu trú qua đêm. Đặc biệt, Cửa Lò có nhiều dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp. Nổi bật  là Thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội vừa mới hoàn thành và đi vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Về với Cửa Lò, chúng ta về với biển xanh, cát trắng, tình đất, tình người và bề dày lịch sử - văn hóa của người dân xứ Nghệ; vốn cần cù, thân thiện và mến khách. Nơi đây sẽ mang lại cho du khách một sự trải nghiệm vô cùng thú vị, không thể nào quên.

Chương trình nghệ thuật giàu chất sử thi về vùng đất Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường
Chương trình nghệ thuật giàu chất sử thi về vùng đất Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Trong không khí tưng bừng, trang trọng của lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh hồi trống khai hội, chính thức mở màn cho mùa du lịch Cửa Lò năm 2017, đồng thời mở ra những kỳ vọng về một mùa du lịch thành công.

Lễ hội du lịch Cửa Lò 2017 bao gồm các hoạt động chính như: Lễ khai mạc, lễ tế tại đền Vạn Lộc, các chương trình ca nhạc hát về quê hương, đất nước, biểu diễn các tiết mục xuất sắc tại liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội đua thuyền truyền thống mở rộng, tổ chức các trò chơi dân gian …sẽ diễn ra sôi nổi trong suốt 3 ngày từ 29/4 - 01/5/2017, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Về với đêm khai mạc lễ hội, các đại biểu và du khách đã thưởng thức chuỗi tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Chương trình nghệ thuật "Cửa Lò: Hội tụ và tỏa sáng” ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi vùng đất Cửa Lò, vùng quê xứ Nghệ là một trong những điểm nhấn để thị xã biển khẳng định vị thế đối với sự phát triển du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Nghệ An, của cả nước trong quá trình hội nhập và phát triển.

Màn pháo hoa mở đầu cho mùa du lịch biển hứa hẹn. Ảnh Thành Cường.
Màn pháo hoa mở đầu cho mùa du lịch biển hứa hẹn. Ảnh Thành Cường.


Màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu đã khép lại đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2017, để lại nhiều ấn tượng trong lòng hàng vạn người dân và du khách tham dự./.

Mùa du lịch năm 2017 ở Cửa Lò có nhiều nét mới: tổ chức Lễ cầu ngư toàn quốc, lễ hội âm nhạc đường phố, giải cầu mây bãi biển toàn quốc; ra mắt tổ tư vấn du lịch để đáp ứng nhu cầu thông tin của du khách trong mùa du lịch năm 2017.

Mùa du lịch năm 2017, với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và toả sáng”, thị xã biển đặt chỉ tiêu đón hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2016; trong đó, 977 ngàn lượt khách lưu trú, 5.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.

Nhóm PV

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.