Công ty Bảo Việt Nhân thọ: Khám, phát thuốc miễn phí cho 300 người dân Đô Lương

(Baonghean.vn) - Nằm trong chương trình an sinh xã hội của Bảo Việt Nhân thọ, 300 người dân thuộc diện chính sách, cận nghèo ở 6 xã của huyện Đô Lương được khám, phát thuốc miễn phí.

Đến dự có bà Thân Hiền Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; ông Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương; ông Trần Đức Ngọc - Phó Giám đốc điều hành Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Nghệ An, bác sỹ Vũ Ngọc Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 2/4, tại Trạm Y tế xã Thượng Sơn (Đô Lương) 300 người dân của 6 xã: Thượng Sơn, Thái Sơn, Hiến Sơn, Đại Sơn, Quang Sơn, Trù Sơn được các y, bác sỹ từ các Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Nội tiết Trung ương, Tim Hà Nội, Bệnh viện Việt - Pháp khám, tư vấn bệnh và phát thuốc miễn phí.

a1
Hoạt động này do Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ thực hiện trong khuôn khổ chương trình "Chung tay vì cộng đồng" năm 2017. Trong ảnh: Người dân thuộc diện cận nghèo, chính sách ở Đô Lương đến khám bệnh. Ảnh: Đạm Phương
Người dân được khám tổng quát, siêu âm, nội soi tai - mũi - họng, đo đường huyết, xét nghiệm máu theo chỉ định của bác sĩ và được cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Đạm Phương
Người dân được khám tổng quát, siêu âm, nội soi tai - mũi - họng, đo đường huyết, xét nghiệm máu theo chỉ định của bác sĩ và được cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Đạm Phương
Dịp này, Công ty Bảo Việt Nhân thọ hỗ trợ bà con trên 300 triệu đồng tiền thuốc. Ngoài ra, đoàn công tác cũng dành tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Ảnh: Đạm Phương
Tổng giá trị khám và cấp thuốc miễn phí dành cho người nghèo dịp này của Công ty Bảo Việt Nhân thọ trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty cũng dành tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Ảnh: Đạm Phương

 .

Bác sỹ Vũ Ngọc Trung tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Đạm Phương
Bác sỹ Vũ Ngọc Trung tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Đạm Phương
Ông Trần Đức Ngọc - Phó Giám đốc điều hành Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Nghệ An trao quà cho các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Đạm Phương
Ông Trần Đức Ngọc - Phó Giám đốc điều hành Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tây Nghệ An trao quà cho các hộ gia đình chính sách. Ảnh: Đạm Phương

Đạm Phương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.