Đừng im lặng, hãy lên tiếng!

(Baonghean.vn) - “Đừng im lặng, hãy lên tiếng” là thông điệp của buổi Truyền thông “Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em” do Hội Liên hiệp phụ nữ - Trung tâm Dân số KHHGĐ - Phòng Giáo dục thị xã Cửa Lò tổ chức vào chiều 18/4 tại Trường THCS Nghi Hương.

Sự trong trắng của học sinh bị xâm phạm

Chương trình truyền thông bắt đầu bằng những tiết mục văn nghệ và các trò chơi tập thể. Tuy nhiên, sự sôi động chỉ bắt đầu khi buổi nói chuyện xung quanh chủ đề xâm hại tình dục trẻ em do cán bộ đến từ Trung tâm dân số thực hiện.

Mở đầu buổi truyền thông, học sinh được nghe kể về 3 vụ việc xâm hại tình dục đau lòng vừa mới được phát hiện trong thời gian trở lại đây. Đó là sự việc bé gái bị bố và ông nội xâm hại tình dục ở Long An, câu chuyện về một ông cụ 77 tuổi “tóc bạc, đeo kính, hay đánh cờ” ở một khu chung cư thuộc thành phố Vũng Tàu nhưng lại chính là người thường xuyên có hành động sàm sỡ các bé gái trong vùng. Cuối cùng là chuyện về một cậu bé 15 tuổi vẫn hàng ngày chạy thể dục buổi sáng nhưng vô tình trở thành đối tượng bị một bác gái “dụ dỗ, xâm hại” và hậu quả là “bác gái” này đã có thai.

Đây là lần đầu tiên một chương trình truyền thông về xâm hại tình dục trẻ em được tổ chức tại trường học của Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà
Đây là lần đầu tiên một chương trình truyền thông về xâm hại tình dục trẻ em được tổ chức tại trường học tại Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Từ ba câu chuyện này, một lần nữa báo động về tình trạng xâm hại tình dục diễn ra ngày càng nhiều trong thời gian trở lại đây. Một con số khác đưa ra cũng khiến nhiều người tham dự buổi trò chuyện lo lắng bởi từ năm 2011 - 2015, Việt Nam phát hiện 5.300 vụ xâm hại tình dục.

Qua đó cho thấy, cứ 8 giờ trôi qua, sẽ có một em bé bị xâm hại. Tuy nhiên, trong số này, chỉ mới 322 vụ bị đưa lên các cơ quan thông tin báo chí, trong đó tỷ lệ trẻ bị xâm hại dưới 10 tuổi chiếm 21% và trẻ nhỏ nhất là mới 2 tuổi. Ngoài ra, có tới 32% nạn nhân bị bạo lực kép vừa bị xâm hại, vừa bị hành hung, giết chết và 13,5% bị xâm hại tập thể.

Những trò chơi sôi động tạo cho các em sự hứng thú và xóa bỏ những e ngại khi tham gia chương trình. Ảnh: Mỹ Hà
Những trò chơi sôi động tạo cho các em sự hứng thú và xóa bỏ những e ngại khi tham gia chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Cơ thể của chúng ta là của chúng ta

Xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề khá phổ biến, không kể trai hay gái, thủ phạm có thể là người lạ hoặc có thể là người quen ruột thịt của mình. Tuy nhiên, vì sao việc “khởi tố các vụ án xâm hại tình dục là hết sức khó khăn”.

Nguyên nhân chính là vì “dường như mỗi người đều xem đó là chuyện riêng tư, nhạy cảm, nhiều khi không có bằng chứng để lại”…Vậy, làm sao để tránh phòng hại tình dục trẻ em, câu trả lời không khó bởi lẽ “cơ thể của chúng ta là của chúng ta, bất khả xâm phạm. Chính mình mới có thể bảo vệ mình”.

Chương trình là một diễn đàn để học sinh bày tỏ các quan điểm của mình xung quanh vấn đề xâm hại tình dục. Ảnh: Mỹ Hà
Chương trình là một diễn đàn để học sinh bày tỏ các quan điểm của mình xung quanh vấn đề xâm hại tình dục. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là thông điệp mà chương trình này mang đến cho học sinh. Trên toàn tỉnh, đến thời điểm này, Trường THCS Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò cũng là đơn vị trường học đầu tiên tổ chức buổi tuyên truyền về Truyền thông kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em. Trong khoảng thời gian gần hai tiếng, học sinh ngoài được tham gia các trò chơi, kiểm tra kiến thức, hiểu biết về vấn đề SKSS, các em còn được cung cấp những kiến thức cơ bản về xâm hại tình dục trẻ em và kỹ năng phòng tránh.

Qua chương trình này, cũng cho thấy: vấn đề xâm hại tình dục là một vấn đề “nóng” của xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của trẻ em nhưng sự hiểu biết của học sinh về vấn đề này còn có nhiều hạn chế.

Về phía các nhà trường, thời gian qua cũng đã lồng ghép vấn đề vào trong các tiết học kỹ năng, tiết học giáo dục công dân, sinh học nhưng lượng kiến thức cung cấp vẫn còn rất ít.

Chia sẻ về điều này, cô giáo Trần Thị Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Hương cho rằng: Dù rất quan tâm đến vấn đề xâm hại tình dục, giáo dục giới tính tuy nhiên ở các trường học do hạn chế về thời gian và áp lực về khối lượng kiến thức văn hoá nên học sinh chưa được học nhiều về các kỹ năng phòng tránh.

Chương trình truyền thông đem
Chương trình truyền thông sẽ  trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để nhận diện các hành vi xâm hại tình dục và kỹ năng phòng tránh. Ảnh: Mỹ Hà

Từ những hạn chế trên, việc tổ chức các chương trình truyền thông kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua đó, nhằm mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức về xâm hại tình dục trẻ em, giúp các em thấy được những thực trạng và ảnh hưởng của việc xâm hại. Quan trọng hơn, chương trình sẽ trang bị cho các em những kiến thức cần thiết để nhận diện được các hành vi xâm hại tình dục và kỹ năng phòng tránh.  

Theo kế hoạch, trong năm 2017, chương trình truyền thông "Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em" sẽ được triển khai ở tất cả các trường học ở Cửa Lò và sắp tới sẽ được nhân rộng và triển khai ở nhiều trường học khác trong tỉnh./.

Mỹ Hà

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.