Hơn 48 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo trong dịp đón Tết Đinh Dậu

(Baonghean.vn) - Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, Ban tổ chức chương trình “Tết người nghèo Đinh Dậu 2017” đã vận động được 48 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 80.000 hộ nghèo và cận nghèo ăn Tết.

Sáng 14/4, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác mặt trận và tổng kết chương trình Tết người nghèo - Đinh Dậu 2017. Tại hội nghị, ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Chương trình “Tết người nghèo Đinh Dậu 2017” đã vận động các tập thể, cá nhân đóng góp với số tiền 48 tỷ đồng. Số tiền này, ban tổ chức đã phân bổ cho hơn 72. 000 hộ nghèo (đạt 90,1% số hộ nghèo toàn tỉnh) và hơn 11.000 hộ cận nghèo, gia đình chính sách.

Có 15 huyện, thành thị tặng quà cho 100% hộ nghèo trong dịp Tết như TP Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà. Trung bình mỗi suất 590.000 đồng, thậm chí có nhiều địa phương mức quà trung bình còn lên tới 700.000 đồng. Tuy nhiên các huyện miền núi 30A mức nhận quà chưa đến 500 ngàn đồng/suất.

20 tập thể, trong đó có Báo Nghệ An nhận giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Ảnh. Tiến Hùng.
20 tập thể, trong đó có Báo Nghệ An nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Ảnh.Tiến Hùng
 Ngoài tập thể, có 7 cá nhận cũng nhận giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Tiến Hùng.
Ngoài tập thể, có 7 cá nhận cũng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Tiến Hùng

Về công tác mặt trận quý 1/2017, theo ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh, đơn vị đã đạt được nhiều nội dung quan trọng như MTTQ các cấp đã tổ chức nhiều sự kiện lớn của đất nước; tổ chức kêu gọi, hỗ trợ người nghèo, quỹ người nghèo; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; tổ chức các cuộc giám sát, phản biện trên nhiều lĩnh vực; đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đoại đoàn kết toàn dân tộc; nắm vững tình hình tôn giáo; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao các nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận.

Cũng tại hội nghị, UB MTTQ tỉnh Nghệ An đưa ra kế hoạch tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”; Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND xã và UBND xã với cử tri trước kỳ họp HĐND xã. Hội nghị cũng đã nghe nhiều ý kiến của các đại biểu bàn về công tác mặt trận trong thời gian tới, những bức xúc, lo lắng của người dân về vấn đề chính sách, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm…

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh trao tặng bằng khen cho 20 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động và hỗ trợ người nghèo dịp Tết Đinh Dậu vừa qua.

Tiến Hùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.