Nhiều sao ca nhạc biểu diễn tại đêm khai hội Cửa Lò 2017

(Baonghean.vn) - Tối 29/4/2017, lễ hội du lịch Cửa Lò với chủ đề “Cửa Lò - Hội tụ và toả sáng” sẽ được tổ chức tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Lễ khai mạc sẽ có sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Đan Trường, Thanh Thảo, Ái Phương… hứa hẹn làm nên một đêm hội đặc sắc, ấn tượng.

Đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Chi
Đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Chi

Sáng 18/4, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để rà soát công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH.UBND ngày 25/2/2017 về việc tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò 2017.

Đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo thị xã Cửa Lò, TP Vinh, Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Đô Lương.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc lễ hội cơ bản hoàn tất. Thị xã đã tổ chức nhiều hội nghị, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức sự kiện, doanh nghiệp lữ hành… để thống nhất các hoạt động trong mùa du lịch Cửa Lò năm 2017.

Đặc biệt, đêm khai mạc được xác định là điểm nhấn của mùa lễ hội được đầu tư chú trọng. Với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng, chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc hứa hẹn quy mô, hoành tráng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện nhịp sống sôi động và sức vươn thời đại mới của thị xã biển Cửa Lò. Chương trình do Báo Thanh niên chịu trách nhiệm xây dựng, với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Đan Trường, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Ái Phương…

Đêm khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2016 thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Ảnh: Tư liệu Báo Nghệ An
Đêm khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2016 thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Ảnh: Tư liệu Báo Nghệ An

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cũng nêu một số vấn đề trong quá trình chuẩn bị cho khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2017. Với số lượng 900 đại biểu khách mời và dự kiến hàng ngàn người dân, du khách thập phương về dự, các phương án phân luồng giao thông, an ninh - hậu cần được tính toán cẩn trọng.

Đại diện Báo Thanh niên - đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội Cửa Lò cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện, giải trình các điểm nhấn và những thay đổi trong kịch bản.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Thông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh và UBND thị xã Cửa Lò lập danh sách đại biểu lễ hội, rà soát kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ đêm khai mạc. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành chú trọng kiểm tra, quản lý các vấn đề như vệ sinh an toàn thực phẩm, điện, nước phục vụ lễ hội… nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra, quyết tâm lấy lại thương hiệu du lịch biển Cửa Lò nói riêng, du lịch Nghệ An nói chung.

Phương Chi

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.