Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ: bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

(Baonghean.vn) - Sáng 12/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ (Bộ Tư lệnh CSCĐ) tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh - Phó Tư lệnh CSCĐ; Đại tá Nguyễn Trọng Đối - Trưởng phòng PK20 Công an Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo Công an Thị xã Cửa Lò. 

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ (Trung đoàn 26) quán triệt cho toàn thể CBCS về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và của Bộ Công an về nội dung, biện pháp cuộc vận động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ…

Thiếu tá Doãn Thanh Tú - Phó Chính ủy Trung đoàn quán triệt kế hoạch tổ chức cuộc vận động. Ảnh: Thành Cường
Thiếu tá Doãn Thanh Tú - Phó Chính ủy Trung đoàn quán triệt kế hoạch tổ chức cuộc vận động. Ảnh: Thành Cường

Cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ.

Đồng thời, đây là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới".

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Tư liệu năm 2015.
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh tư liệu

Để cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, Trung đoàn 26 đề ra các nội dung, biện pháp thực hiện sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trung đoàn học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức, văn hóa ứng xử, kỷ luật, kỷ cương, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn.

Bên cạnh đó, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có phẩm chất đạo đức trong sáng, nếp sống văn hóa, lối sống lành mạnh, chú trọng xây dựng kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động...

Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Thành Cường
Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi phát động, Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh đánh giá cao những chiến công của Trung đoàn 26 trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đơn vị đóng quân thời gian gần đây thường xuyên có những diễn biến phức tạp.

Đồng chí cảnh báo, đơn vị cần cảnh giác trước mặt trái của kinh tế thị trường; sự lôi kéo, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động... Nếu CBCS không giữ được phẩm chất, bản lĩnh của người công an nhân dân thì sẽ làm suy yếu niềm tin, hình ảnh của nhân dân đối với lực lượng.

Vì thế, Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh đề nghị, cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của cuộc vận động; tiếp tục chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị từ cấp tiểu đội trở lên; chỉ huy các cấp phải gương mẫu nhằm kích lệ cán bộ chiến sỹ; khắc phục những khó khăn trong học tập, rèn luyện; thực hiện văn hóa ứng xử đối với đồng đội, nhân dân; người chiến sỹ phải có bản lĩnh vững vàng khi ra quân, khi làm nhiệm vụ. Muốn vậy, CBCS hiểu biết pháp luật sâu rộng để biết được đúng sai, thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức tổng kết hàng tháng, hàng quý và tổng kết năm nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt và rút kinh nghiệm, uốn nắn, xử lý kỷ luật nếu cán bộ sai phạm.

Đồng thời yêu cầu ngay sau lễ phát động, Trung đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc vận động sát với chức năng, nhiệm vụ, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

Cảnh Nam - Thành Cường

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.