Lý do đằng sau bức ảnh người mẹ khóc khiến cả thế giới xúc động

(Baonghean.vn) - Bức ảnh được cô Shanna Niehaus, mẹ của một bé trai 5 tuổi bị chứng tự kỷ đăng tải lên mạng cùng câu chuyện cảm động đằng sau. 

 

“Các bạn thấy khoảnh khắc này không? Tôi chưa từng chứng kiến khoảnh khắc nào tuyệt vời như thế này. Hôm qua là lần đầu tiên con trai 5 tuổi Kainoa mắc chứng tự kỷ của tôi gặp chú chó trị liệu của mình - Tornado. Chúng tôi là người Mỹ đang sống ở Nhật Bản và đã phải mất thời gian 2 năm trời chuẩn bị để đón Tornado. 

Bức ảnh này ghi lại khuôn mặt của một người mẹ không thể ôm ấp, tắm rửa, mặc quần áo hay chạm vào con trai của mình - lần đầu tiên nhìn thấy con mình chủ động nằm tựa vào chú chó trị liệu với mối liên kết khó diễn tả bằng lời.

Đây là khuôn mặt của một người mẹ chứng kiến con trai mình trải qua vô vàn nỗ lực tương tác với xã hội nhưng đã luôn thất bại. Không có lấy một người bạn. Không có bất kỳ mối liên kết nào. Cô ấy đã ngồi với con mình trong khi thằng bé khóc hàng đêm trong nhiều tháng trời sau những nỗ lực và hàng loạt phương pháp trị liệu.

Giờ đây, cô ấy ngồi sau lưng con và nhìn ngắm khoảnh khắc này trong im lặng, với niềm hạnh phúc nghẹn ngào và không thể thốt nên lời. 

Điều này hoàn toàn xứng đáng với mọi nỗ lực dành cho thằng bé, mọi cuộc chẩn đoán, mọi đồng dollar, mọi loại giấy tờ phải cung cấp, mọi cuộc hội thảo, mọi giọt nước mắt rơi, mọi bước tiến lên, mọi bước lùi lại và mọi băn khoăn cho tương lai còn chưa rõ ràng. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ bởi khoảnh khắc này, chỉ bởi Tornado, tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Là một người mẹ, tôi đã chứng kiến vô số khoảnh khắc khó khăn và đau đớn của con trai mình và tôi cũng đã khóc chừng ấy lần. Nhưng hôm qua, tôi đã khóc vì một lý do hoàn toàn khác. Đó là cảm giác mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi”. 

Thật khó để tưởng tượng nỗi đau của một người mẹ không thể ôm con trai mình vì sợ khiến đứa trẻ bị khủng hoảng tâm lý. Trẻ em mắc chứng tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập mối liên kết với những người xung quanh.

Đó là lý do người ta huấn luyện những chú chó trị liệu dành riêng cho trẻ tự kỷ. Chúng có thể khiến đứa trẻ bình tĩnh lại khi rơi vào cơn khủng hoảng, dõi theo đứa trẻ và báo hiệu cho bố mẹ biết trong trường hợp cần giúp đỡ. Chó có hành vi khác với con người nên trẻ tự kỷ thường dễ dàng chấp nhận và hoà đồng với chó hơn. 

Tự kỷ không phải là một chứng bệnh mà là một dạng phát triển cá biệt. Nó không thể “chữa” được bằng thuốc. Nhưng động vật nói chung và chó nói riêng có thể giúp những người tự kỷ vượt qua một số vấn đề. Sự quan tâm, hào hứng và ấm áp của chúng hết sức hiệu quả trong việc giúp trẻ tự kỷ thiết lập mối liên kết với thế giới xung quanh. 

Hải Triều 

(Theo Bright Side)

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.