Trao áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Nhằm động viên ngư dân bám biển đánh bắt cá và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, Hội nông dân tỉnh Nghệ An đã về Quỳnh Lưu để trao cờ Tổ quốc và tặng áo phao cứu sinh cho ngư dân xã Quỳnh Long. 

Buổi lễ diễn ra vào sáng 12/5, có sự tham dự của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Hội nông dân huyện Quỳnh Lưu, lãnh đạo xã và Hội nghề cá Quỳnh Long.

110 lá cờ Tổ quốc và 200 áo phao cứu sinh được đại diện Hội nông dân tỉnh trao tận tay cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ ở xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nghệ An trân trọng trao Cờ Tổ quốc cho 10 ngư dân là thuyền trưởng các tàu đánh xa bờ

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  trao cờ Tổ quốc cho 10 ngư dân là thuyền trưởng các tàu đánh bắt xa bờ. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu trao áo pháp cứu sinh cho đại diện 10 thuyền viên đánh bắt xa bờ xã Quỳnh Long

Đại diện Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu trao áo pháo cứu sinh cho đại diện 10 thuyền viên đánh bắt xa bờ xã Quỳnh Long. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Hội Nông dân tỉnh cho biết:  Số quà tặng tuy không lớn nhưng có ý nghĩa động viên ngư dân bám biển vươn khơi; đồng thời góp phần tích cực vào bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. 

Được biết, Quỳnh Long là một trong những xã có số lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn của huyện Quỳnh Lưu. Trong tổng số gần 200 phương tiện đánh bắt thì có 98 tàu đánh vây xa bờ, công suất bình quân từ 450 - 750 CV/ chiếc.

Tàu thuyền ngư dân Quỳnh Lưu về cập bến nghỉ trăng để chuẩn bị cho chuyến biển mới. Toàn xã Quỳnh Long có gần 100 tàu đánh bắt xa bờ, công suất từ 450 CV trở lên
Xã Quỳnh Long hiện có gần 100 tàu đánh bắt xa bờ, công suất từ 450 CV trở lên. Ảnh: Nguyễn Hải

Cũng trong buổi sáng, xã Quỳnh Long tổ chức triển khai công tác phòng chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ trên biển năm 2017. 

Nguyễn Hải

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.