Diễn Châu: 5 năm có 560 mô hình giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu người công giáo huyện Diễn Châu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra vào sáng 16/6.

Huyện Diễn Châu có gần 31 nghìn giáo dân, sinh hoạt ở 12 giáo xứ, 40 giáo họ. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phát triển đa ngành nghề, toàn huyện có 560 mô hình giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm, có 2.000 người công giáo đi xuất khẩu lao động cho thu nhập cao.

Nhờ đó, nếu năm 2012 tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào công giáo chiếm 37% thì đến năm 2017 tăng lên 45,8%. Số hộ nghèo từ 16,9% nay còn 6,1%.

Bà con giáo xứ Bén Đén (Diễn Kỷ) phát huy nội lực làm 4,3km đường giao thông nông thôn theo chuẩn NTM. Ảnh: Mai Giang
Bà con giáo xứ Bén Đén (Diễn Kỷ) phát huy nội lực làm 4,3km đường giao thông nông thôn theo chuẩn NTM. Ảnh: Mai Giang

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân đã hiến 66 nghìn m2 đất, 32 ngàn ngày công, 1 tỷ 850 triệu đồng, đã xây dựng được 132 km đường giao thông, kênh mương nội đồng. Hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đến nay có 76% gia đình giáo dân đạt văn hóa, có 4 làng văn hóa là xóm giáo toàn tòng. Bà con giáo dân đã ủng hộ 560 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo”, ủng hộ xây dựng 16 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 27 nhà...

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình thiết thực  cần được nhân rộng. Đồng thời, thông qua Nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm như phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết trong đồng bào công giáo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 50%, giảm hộ nghèo dưới 5%, 80% gia đình giáo dân đạt văn hóa...

Đại hội đã bầu 26 đại biểu vào Ban đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Mai Giang
Đại hội đã bầu 26 đại biểu vào Ban đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Mai Giang

Đại hội đã bầu 26 đại biểu vào Ban đoàn kết công giáo huyện nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội, UBND huyện Diễn Châu đã khen thưởng cho 19 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Giang

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.