Gần 1.000 thí sinh thi vào trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, gần 1.000 thí sinh đã tham dự Lễ khai mạc kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức tại 2 địa điểm thi là trường THPT chuyên Phan Bội Châu và trường THPT Lê Viết Thuật.

Ảnh: Chu Thanh
Lễ khai mạc kỳ thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu bắt đầu vào lúc 6h30 với sự tham gia của gần 1.000 thí sinh tại cả 2 địa điểm thi. Ảnh: Chu Thanh

Năm nay, trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã tiếp nhận gần 1.300 bộ hồ sơ đăng ký dự thi vào 11 lớp chuyên, trong đó có 714 bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2 vào lớp chuyên theo lĩnh vực Khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) và Ngoại ngữ (Anh, Nhật). Theo kế hoạch, trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ tuyển 385 chỉ tiêu cho 11 lớp chuyên, trung bình mỗi lớp tối đa là 35 học sinh. Bên cạnh đó, lần đầu tiên trường sẽ tuyển 70 học sinh vào 2 lớp chuyên theo lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Ngoại ngữ.

Ảnh: Chu Thanh
Các thí sinh lắng nghe quy chế thi tại điểm thi trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Chu Thanh

Khác với những năm trước, trong số các môn chuyên, chuyên Anh có lượng hồ sơ đăng ký đông nhất (248 bộ hồ sơ), tiếp đến là chuyên Toán (188 bộ hồ sơ), chuyên Văn (187 bộ hồ sơ), chuyên Hóa (183 bộ hồ sơ), chuyên Lý (129 bộ hồ sơ), chuyên Sinh (126 bộ hồ sơ). Các lớp chuyen Sử, Địa, Pháp, Nga, Tin mỗi lớp có từ 33 - 70 bộ hồ sơ đăng ký.

Ảnh: Chu Thanh
Các thí sinh làm thủ tục vào phòng thi. Ảnh: Chu Thanh

Các thí sinh tham gia vào kỳ thi vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ thi 11 môn chuyên vào cùng một buổi với thời gian làm bài là 120 phút đối với môn Hóa và Ngoại Ngữ. Các môn còn lại 150 phút. Kết quả kỳ thi sẽ được căn cứ theo kết quả điểm môn chuyên và điểm 2 môn Toán, Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, Hội đồng thi đã huy động 134 giáo viên làm giám thị và khoảng 40 người làm công tác bảo vệ, phục vụ kỳ thi tại 2 trường thi với tổng số phòng thi là 57 phòng.

Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.