Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10: Nhiều thí sinh tự tin sau buổi thi đầu tiên

(Baonghean.vn) - Sáng 6/6, hàng nghìn em học sinh đã hoàn thành môn thi văn đầu tiên. Rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cho biết đều làm được bài và đề thi văn năm nay khá vừa sức.

» Nghệ An: Hơn 28.000 học sinh bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

 » Thi tuyển sinh lớp 10: Phụ huynh lo lắng hơn học sinh
 

Ảnh: Chu Thanh
Hết giờ thi, nhiều phụ huynh lo lắng đến trước cổng chờ con. Ảnh: Chu Thanh
Chưa đến 10 giờ sáng ngày 6/6, một số thí sinh tại điểm thi THPT Hà Huy Tập đã nộp bài sớm ra về. Là một trong những thí sinh ra khỏi phòng sớm nhất, em Nguyễn Bá Đạt, học sinh trường THCS Đội Cung tự tin cho biết “Năm nay đề văn ra không khó và em cảm thấy vừa sức mình. Sau khi hoàn thành 2 tờ và kiểm tra kỹ em nộp bài sớm để về. Em nghĩ bài làm của mình sẽ được 7,5 đến 8 điểm”. Ảnh: Chu Thanh
Chưa đến 10 giờ sáng ngày 6/6, một số thí sinh tại điểm thi THPT Hà Huy Tập đã nộp bài sớm ra về. Là một trong những thí sinh ra khỏi phòng sớm nhất, em Nguyễn Bá Đạt, học sinh trường THCS Đội Cung tự tin cho biết “Năm nay đề văn ra không khó và em cảm thấy vừa sức mình. Sau khi hoàn thành 2 tờ và kiểm tra kỹ em nộp bài sớm để về. Em nghĩ bài làm của mình sẽ được 7,5 đến 8 điểm”. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đề thi Văn năm nay được nhiều em học sinh cho rằng vừa sức. Ảnh: Chu Thanh.
Cũng chung tâm trạng với Đạt, em Nguyễn Thị An Bình, học sinh trường THCS Lê Lợi vui vẻ cho biết “Nhờ ôn tập kỹ nên em thấy đề thi năm nay bình thường. Em làm hết cả 3 câu và vừa kịp kiểm tra lại cũng như nộp bài khi trống hết giờ thi”. Tuy nhiên, Bình không chắc mình được bao nhiêu điểm nhưng với những gì làm được em cho rằng mình không bị điểm thấp. Ảnh: Chu Thanh
Cùng chung tâm trạng với Đạt, em Nguyễn Thị An Bình, học sinh trường THCS Lê Lợi thi vào trường THPT Hà Huy Tập vui vẻ cho biết “Nhờ ôn tập kỹ nên em thấy đề thi năm nay bình thường. Em làm hết cả 3 câu và vừa kịp kiểm tra lại cũng như nộp bài khi trống hết giờ thi”. Tuy nhiên, Bình không chắc mình được bao nhiêu điểm nhưng với những gì làm được em cho rằng mình không bị điểm thấp.  Trong ảnh, Bình và bố đang trao đổi sau khi làm bài thi. Ảnh: Chu Thanh
Cũng chung tâm trạng với Đạt, em Nguyễn Thị An Bình, học sinh trường THCS Lê Lợi vui vẻ cho biết “Nhờ ôn tập kỹ nên em thấy đề thi năm nay bình thường. Em làm hết cả 3 câu và vừa kịp kiểm tra lại cũng như nộp bài khi trống hết giờ thi”. Tuy nhiên, Bình không chắc mình được bao nhiêu điểm nhưng với những gì làm được em cho rằng mình không bị điểm thấp. Ảnh: Thành Cường
Tại điểm thi THPT Huỳnh Thúc Kháng, nhiều thí sinh vui vẻ ra về sau khi làm xong môn thi Văn. Ảnh: Thành Cường
Em Phan Tuấn Anh, học sinh trường Nghi Phú chia sẻ “Đề năm năm nay ra vừa tầm nhưng em thấy khó nhất là câu 3 về phần phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của Kim Lân”. Tuấn Anh hy vọng mình có thể làm tốt các phần thi trong những buổi thi tiêp theo. Ảnh: Thành Cường
Em Phan Tuấn Minh, học sinh trường Nghi Phú thi tại điểm thi Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ “Đề năm  nay vừa tầm nhưng em thấy khó nhất là câu 3 về phần phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của Kim Lân”. Tuấn Minh hy vọng mình có thể làm tốt các phần thi trong những buổi thi tiếp theo. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Học sinh và phụ huynh xem lại đề thi môn Ngữ văn trong buổi thi đầu tiên, kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nụ cười tươi tắn của thí sinh sau buổi thi môn Ngữ văn. Ảnh: Thành Cường

Chu Thanh - Thành Cường

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.