Nghệ An lần đầu tiên tổ chức thi thợ giỏi nghiệp vụ buồng khách sạn

(Baonghean.vn) - Sáng 19/6, 35 thí sinh là nhân viên buồng phòng đang làm việc tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội thi thợ giỏi nghiệp vụ buồng khách sạn tỉnh Nghệ An năm 2017.

 » 6 tháng đầu năm, Nghệ An đón trên 4,1 triệu lượt khách du lịch
 

Lãnh đạo Sở Du lịch trao cờ lưu niệm cho đại diện các cơ sở lưu trú có thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Phước Anh
Lãnh đạo Sở Du lịch trao cờ lưu niệm cho đại diện các cơ sở lưu trú có thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Phước Anh

Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh trải qua 3 nội dung dự thi gồm: giới thiệu bản thân và doanh nghiệp nơi mình đang công tác, bốc thăm, trả lời câu hỏi lý thuyết và thực hành làm giường trong 10 phút. 15 thí sinh đạt điểm cao nhất từ vòng sơ khảo sẽ chính thức bước vào vòng chung khảo.

Ngoài kỹ năng nghiệp vụ cần thể hiện thì thí sinh nào có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh sẽ là một ưu thế khi dự thi.

Nhân viên phục vụ buồng là bộ phận quan trọng, góp phần khẳng định chất lượng của các cơ sở lưu trú. Nguồn ảnh: saigonkimlien.com.vn
Công việc của nhân viên phục vụ buồng rất quan trọng, góp phần khẳng định chất lượng của các cơ sở lưu trú. Nguồn ảnh: saigonkimlien.com.vn

Đây là năm đầu tiên Hội thi thợ giỏi nghiệp vụ buồng khách sạn tỉnh Nghệ An được tổ chức nhằm tạo môi trường để các thí sinh cũng như các cơ sở lưu trú học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất toàn đoàn, 1 giải Nhì toàn đoàn cùng các giải cá nhân cho những thí sinh xuất sắc nhất. 

Tính đến 31/5/2017, trên địa bàn toàn tỉnh có 827 cơ sở lưu trú du lịch với 19.709 buồng, trong đó có 18 khách sạn 3 - 5 sao và hơn 80 khách sạn 1 - 2 sao, đủ khả năng phục vụ 5 - 6 triệu lượt khách/năm.

Nguồn nhân lực của ngành Du lịch Nghệ An cũng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, trong đó, số lao động trẻ được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng trên 50%.


Phước Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.