Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân

(Baonghean) - Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2017)

P.V: Trong những năm qua, sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, với vai trò Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí có thể cho biết về phong trào thi đua ở tỉnh ta trong thời gian vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; quan điểm, tư tưởng của Người đã, đang và sẽ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động cách mạng của các cấp, các ngành; các cán bộ, đảng viên, công nhân viên, chiến sỹ và nhân dân trong hăng hái phấn đấu thi đua lao động, học tập và cống hiến cho công cuộc phát triển đất nước. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm nhà máy sản xuất ngói lợp, gạch Cotto Hoàng Nguyên Tân Kỳ. Ảnh: P.V
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm nhà máy sản xuất ngói lợp, gạch Cotto Hoàng Nguyên Tân Kỳ. Ảnh: P.V

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh đã được đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Phong trào thi đua yêu nước được cấp ủy, chính quyền cùng với mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng nhằm phát huy mạnh mẽ tính tích cực, năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nổi bật như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 Nghệ An xếp thứ 25, tăng 7 bậc so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2017 cao hơn cùng kỳ năm 2016, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,52%.

Lĩnh vực thương mại, du lịch, thông tin truyền thông, vận tải, tài chính ngân hàng phát triển ổn định, tăng so với cùng kỳ. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư diễn ra sôi nổi. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực (trong năm học 2016 - 2017 có 111 em đạt học sinh giỏi quốc gia, tăng hơn năm trước 5 em)...

Đặc biệt, từ những phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận; được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 94 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 39 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương các mức hạng; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 1.312 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

P.V: Tỉnh ta đã tổ chức, chỉ đạo như thế nào để phong trào thi đua thực sự đi vào cuộc sống, tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thưa đồng chí? 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phát động triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đã phát động triển khai thực hiện các phong trào thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua như: “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn II; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Làng văn hoá”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”; “thu thuế, thu được lòng dân”; “Dạy tốt - học tốt”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Gương sáng y đức”; “Thi đua quyết thắng”; “Nền nếp chính quy tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; “Vì an ninh Tổ quốc”...

Các phong trào thi đua ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sản xuất cửa nhựa lõi thép tại DNTN Long Thành Công. Ảnh: Hữu Nghĩa
Sản xuất cửa nhựa lõi thép tại DNTN Long Thành Công. Ảnh: Hữu Nghĩa

P.V: Xin đồng chí cho biết về các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng của tỉnh ta trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Quyết tâm phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm nhằm tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển đột phá về kinh tế. Tập trung cải cách hành chính, thu hút đầu tư.

Tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tăng cường tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung giải quyết hoàn thành việc khen thưởng tồn đọng kháng chiến; kịp thời trình hồ sơ tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho công tác thi đua thực sự trở thành nguồn cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Đức Chuyên

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.