TP Vinh: Các điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị

(Baonghean.vn) - Không chỉ ô nhiễm môi trường, các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời dưới lòng đường ở TP Vinh còn làm mất mỹ quan đô thị  và tiềm ẩn nhiều hiểm họa đối với người tham gia giao thông.

Cứ vào khoảng  7 - 10h tối hàng ngày, trên đường Hồng Bàng (phường Lê Mao)  đoạn đối diện các nhà số 16; 18; 20 luôn có từ 3 đến 5 xe thu gom rác tập kết thành dãy dài. Tất cả đều chất đầy các loại rác thải sinh hoạt bốc mùi xú uế nồng nặc. Ảnh: Thành Cường
Cứ vào khoảng 7 - 10h tối hàng ngày, trên đường Hồng Bàng (phường Lê Mao) đoạn đối diện các nhà số 16; 18; 20 luôn có các xe thu gom rác tập kết thành dãy dài. Tất cả đều chất đầy các loại rác thải sinh hoạt bốc mùi xú uế nồng nặc. Ảnh: Thành Cường
Hay tại góc cua của ngã ba đường Lê Viết Lượng và Lê Hồng Phong, xe rác tập kết thành hai dãy dưới lòng đường, chiếm hết cả làn đường của xe thô sơ. Ảnh: Thành Cường
Hay tại góc cua của ngã ba đường Lê Viết Lượng và Lê Hồng Phong, xe rác tập kết thành hai dãy dưới lòng đường, chiếm hết cả làn đường của xe thô sơ. Ảnh: Thành Cường
Lối đi từ đường Phan Đình Phùng vào đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Hồng Sơn) bị chắn lại bởi những chiếc xe rác đang tập kết chờ ô tô đến chuyển đi. Ảnh: Thành Cường
Lối đi từ đường Phan Đình Phùng vào đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Hồng Sơn) bị chắn lại bởi những chiếc xe rác đang tập kết chờ ô tô đến chuyển đi. Ảnh: Thành Cường
Đó là những ví dụ điển hình cho việc thu gom rác thải trên địa bàn Thành phố Vinh dường như đang có tác dụng ngược, khi nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời chưa hợp lý. Ảnh: Thành Cường
Đó là những ví dụ điển hình cho việc thu gom rác thải trên địa bàn Thành phố Vinh dường như đang có tác dụng ngược, khi nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời chưa hợp lý. Ảnh: Thành Cường
Những điểm tập kết rác thải sinh hoạt không hợp lý gây ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường khu vực. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc, nhất là vào những ngày nắng nóng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân lân cận. Khi mưa lớn nước bẩn từ các xe rác rỉ ra đường làm tăng nguy cơ phát tán bệnh tật. Ảnh: Thành Cường
Những điểm tập kết rác thải sinh hoạt không hợp lý gây ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường khu vực. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc, nhất là vào những ngày nắng nóng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân lân cận. Khi mưa lớn nước bẩn từ các xe rác rỉ ra đường làm tăng nguy cơ phát tán bệnh tật. Ảnh: Thành Cường
Các xe rác tập kết tại nhiều nơi có lưu lượng phương tiện qua lại đông, tai nạn giao thông tại các điểm này rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên thực tế, tuy chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào nhưng các vụ va quệt với xe thu gom rác thì xảy ra thường xuyên. Ảnh: Thành Cường
Các xe rác tập kết tại nhiều nơi có lưu lượng phương tiện qua lại đông, tai nạn giao thông tại các điểm này rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên thực tế, tuy chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào nhưng các vụ va quệt với xe thu gom rác thì xảy ra thường xuyên. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.