TP Vinh được trao quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Vinh. Theo đó, trao quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố cho UBND TP Vinh.

Hiện trên địa bàn TP Vinh có 43 cơ sở kinh doanh karaoke có giấy phép hoạt động. Theo đánh giá của Phòng VHTT thành phố, tốc độ tăng trưởng cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khá ổn định, trung bình mỗi năm có khoảng 1-3 cơ sở mới, đa số đều được đầu tư xây dựng quy mô, khoảng 13 cơ sở có trên 10 phòng hát, một số cơ sở lớn như 108 Phan Đình Phùng, 100 Mai Hắc Đế… có trên 30 phòng hát.

Một dãy cơ sở kinh doanh karaoke trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Phước Anh
Một dãy cơ sở kinh doanh karaoke trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Phước Anh

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh karaoke đã góp phần phát triển phong trào văn hoá, làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân, là hình thức xã hội hoá văn hoá hiệu quả. Tuy nhiên, thực trạng kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế. Các vi phạm về công tác PCCC, diện tích phòng hát, hệ thống cách âm, ánh sáng… vẫn còn tồn tại khá phổ biến.

Theo ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, việc trao thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke sẽ là cơ sở để thành phố thực hiện tốt hơn vai trò quản lý của mình, đồng thời, cũng nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành phố trong công tác hậu kiểm.

Để thực hiện thẩm quyền vừa được phân cấp, thành phố đã tiến hành tổng rà soát số lượng, thực trạng kinh doanh karaoke trên địa bàn. Đồng thời, gửi văn bản đến Sở VH&TT để xin ý kiến về việc cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke nhằm tạo sự thống nhất chung một loại giấy phép, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và thanh kiểm tra.

Dự kiến, sau khi có ý kiến từ Sở VH&TT, UBND TP Vinh sẽ tiến hành gặp gỡ, đối thoại với các chủ cơ sở kinh doanh karaoke để thông báo về thẩm quyền mới của thành phố; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thảo luận hướng tháo gỡ những vướng mắc nếu có trong quá trình kinh doanh.

Xem Quyết định phân cấp của UBND tỉnh tại đây!

Phước Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.